Giả danh trung tá Bộ Công an để lừa gần nửa tỉ đồng

Hai phụ nữ đã cấu kết, giả danh cán bộ Bộ Công an để chạy dự án 2 tỉ USD nhằm lừa đảo gần nửa tỉ đồng.

Ngày 13/11, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Lê Thị Thọ (SN 1976, quê ở tỉnh Thanh Hóa) 8 năm tù và Hồ Thị Thu Thủy (SN 1973, quê ở TP Hà Nội) 9 năm tù, cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hai bị cáo tại tòa.

Về trách nhiệm dân sự, tòa tuyên buộc hai bị cáo liên đới bồi thường cho bà Nguyễn Thị Nương số tiền 445 triệu đã chiếm đoạt.

Cáo trạng xác định, giữa năm 2016, bà Nguyễn Thị Nương quen biết với Hồ Thị Thu Thủy thông qua bị cáo Ngô Thị Thọ. Lúc này, Thọ quảng cáo Thủy là trung tá, giữ chức vụ trưởng phòng trong một đơn vị thuộc Bộ Công an.

Biết bà Nương cần một số vốn để xây bệnh viện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, Thọ khẳng định có thể “chạy” được dự án lo 2 tỉ USD để xây bệnh viện. Theo Thọ, số tiền này là tiền an sinh xã hội từ nước ngoài chuyển về Việt Nam sẽ được hợp thức hóa thành kinh phí xây bệnh viện.

Thọ cho biết 2 tỉ USD này đang nằm trong một ngân hàng tại Việt Nam và bà Nương phải làm thủ tục giải ngân nếu muốn sử dụng tiền làm dự án xây bệnh viện.

Sau khi bà Nương "dính câu", Thọ cấu kết với Thủy bàn bạc kế hoạch lừa đảo bằng cách Thủy mượn đồ công an chụp hình. Sau đó, Thủy và Thọ đưa ra một số giấy tờ giả khác để bà Nương tin, nhiều lần đưa 445 triệu đồng để "làm thủ tục giải ngân".

Sau khi bà Nương chuyển tiền, Thọ đưa cho Thủy 225 triệu đồng.

HĐXX căn cứ vào các lời khai, chứng cứ khác đã kết luận Thủy và Thọ phạm tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Đối với các đối tượng liên quan, cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ nếu đủ chứng cứ sẽ xử lý sau.

KIM NGÂN

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/gia-danh-trung-ta-bo-cong-an-de-lua-gan-nua-ti-dong-17849.html