Giá dầu bật mạnh sau khi rớt xuống dưới 50USD/thùng

Giá dầu thô hồi phục sau khi Reuters, dẫn những nguồn tin riêng, đưa tin rằng Nga đang ngày một được thuyết phục bởi việc nước này cần phải giảm sản lượng dầu cùng với OPEC.

Ảnh; GettyImages

Phiên giao dịch ngày thứ Năm, giá dầu thô giao kỳ hạn tăng, trước đó trong phiên đã có lúc giá dầu rớt xuống dưới mức 50USD/thùng lần đầu tiên tính từ tháng 10/2017.

Trưởng bộ phận phân tích về thị trường tại Long Leaf Trading Group, ông Scott Gecas, nhận xét: “Mọi người đều coi mức 50USD/thùng như một điểm ngưỡng tâm lý quan trọng. Một khi ngững này bị phá vỡ, thị trường sẽ biến động mạnh”.

Ông chỉ ra chỉ trong vòng vài phút sau khi giá dầu rớt xuống dưới ngưỡng 50USD/thùng, lập tức các lệnh mua vào tăng đột biến và hỗ trợ cho giá dầu. Tuy nhiên ông cho rằng đến phiên ngày thứ Sáu, khối lượng giao dịch trên thị trường sẽ hạn chế bởi không ai muốn đưa ra quyết định đầu tư lớn trước thềm hội nghị thượng đỉnh G-20 dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày thứ Sáu.

Thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao kỳ hạn tháng 1/2019 tăng 1,16USD/thùng tương đương 2,3% lên 51,45USD/thùng. Giá dầu giao kỳ hạn tháng 1/2019 sẽ chính thức không còn hiệu lực từ cuối phiên ngày thứ Sáu.

Thị trường London, giá dầu Brent giao kỳ hạn tháng 1/2019 cũng rớt xuống mức thấp nhất trong 13 tháng. Giá dầu giao kỳ hạn tháng 1/2019 tăng 75 cent tương đương 1,3% lên 59,51USD/thùng. Phiên ngày thứ Sáu sẽ là phiên giao dịch cuối cùng của giá dầu giao kỳ hạn tháng 1/2019.

Giá dầu thô hồi phục sau khi Reuters, dẫn những nguồn tin riêng, đưa tin rằng Nga đang ngày một được thuyết phục bởi việc nước này cần phải giảm sản lượng dầu cùng với Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) dù Nga vẫn đang bàn thảo với Saudi Arabia về việc có giảm sản lượng hay không trước thềm cuộc gặp giữa OPEC và các nước đồng minh vào tuần tới.

Vào đầu phiên ngày thứ Năm, giá dầu giảm khi mà tâm lý nhà đầu tư chịu tác động bởi việc phía Mỹ công bố dự trữ dầu thô Mỹ tăng đến tuần thứ 10 liên tiếp. Tổng thống Nga Putin khẳng định rằng giá dầu ở mức 60USD/thùng hoàn toàn hợp lý thế nhưng ông sẵn sàng làm việc với Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman để bình ổn thị trường.

Trưởng bộ phận phân tích về thị trường hàng hóa tại Schneider Electric, ông Robbie Fraser, nhận xét quan điểm của phía Nga về giá dầu cho đến nay vẫn chưa hề rõ ràng.

Tổng thống Nga Putin và Thái tử Saudi Arabia dự kiến sẽ có cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh G-20 tại Buenos Aires dự kiến bắt đầu từ ngày thứ Sáu và sẽ cố gắng tìm đến lập trường chung về sản lượng trước thềm cuộc họp của các nước thành viên OPEC và đồng minh vào tuần tới, theo phân tích của trưởng bộ phận kinh doanh hàng hóa tại Commerzbank, ông Eugen Weinberg.

TRUNG MẾN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/kinh-doanh-quoc-te/gia-dau-bat-manh-sau-khi-rot-xuong-duoi-50usdthung-3482266.html