Giá dầu đảo chiều đi xuống tại thị trường châu Á​

Trong phiên 27/2 tại thị trường châu Á, giá dầu đã để tuột mất đà tăng ở đầu phiên và đảo chiều đi xuống.

Trạm bơm tại mỏ dầu Kern River ở Bakersfield, California, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Giới đầu tư lo ngại rằng sản lượng dầu của Mỹ gia tăng sẽ làm lu mờ những dấu hiệu tích cực về nhu cầu tiêu thụ và lòng tin vào nỗ lực cắt giảm sản lượng của Tổ chức Các nước xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) nhằm kiềm chế nguồn cung.

Chiều phiên này, tại thị trường Tokyo, giá dầu ngọt nhẹ (WTI) giao tháng 4/2018 giảm 13 xu Mỹ (0,2%), xuống 63,78 USD/thùng. Trong phiên trước đó, giá dầu này tăng lên mức cao nhất kể từ ngày 6/2. Trong khi đó, giá dầu Brent tại thị trường London cũng hạ 12 xu Mỹ (0,2%), xuống 67,38 USD/thùng.

Sản lượng dầu của Mỹ gia tăng khiến thị trường năng lượng dứt chuỗi ngày tăng giá liên tiếp gần đây, bất chấp các nhà sản xuất chủ chốt gồm Nga và các thành viên của OPEC đang cố gắng thắt chặt sản lượng để đẩy giá dầu lên cao.

Với đà này, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), Fatih Birol, dự báo, Mỹ sẽ vượt Nga để trở thành nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới vào năm 2019.

Theo số liệu hồi tuần trước của Bộ Năng lượng Mỹ, sản lượng dầu của nước này hiện đạt 10,27 triệu thùng/ngày, cao hơn sản lượng của Saudi Arabia- nước xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới, và chỉ đứng sau Nga.

Đầu phiên này, giá dầu tiếp nối xu hướng đi lên từ vài phiên trước đó, nhờ tình trạng gián đoạn nguồn cung tại một số khu vực trên thế giới. Tuy nhiên, giới đầu tư vẫn thận trọng chờ đợi báo cáo hàng tuần về dự trữ dầu thô của Mỹ, mà theo khảo sát của Reuters sẽ tăng 2,7 triệu thùng trong tuần trước (kết thúc ngày 23/2).

Minh Trang (Theo Reuters)

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/gia-dau-dao-chieu-di-xuong-tai-thi-truong-chau-a-/77322.html