Giá dầu đảo chiều đi xuống tại thị trường châu Á

Việc OPEC + dự định tăng sản lượng vào tháng 8/2020, bổ sung khoảng 1,5 triệu thùng dầu/ngày vào nguồn cung toàn cầu cũng tạo sức ép giảm lên giá dầu.

Trong phiên giao dịch ngày 30/7, giá dầu tại thị trường châu Á giảm do lo ngại về số ca nhiễm COVID-19 mới gia tăng trên toàn cầu, đe dọa sự phục hồi nhu cầu năng lượng, giữa bối cảnh các nhà sản xuất dầu chủ chốt dự định sẽ nâng sản lượng.

Giá dầu đảo chiều đi xuống tại thị trường châu Á. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Giá dầu đảo chiều đi xuống tại thị trường châu Á. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Chiều phiên này, tại thị trường Singapore, giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 10/2020 giảm 2 xu Mỹ (0,05%), xuống 44,07 USD/thùng. Giá dầu ngọt nhẹ WTI giao kỳ hạn cũng giảm 5 xu Mỹ, xuống còn 41,22 USD/thùng.

Phiên trước, giá cả hai loại dầu chủ chốt trên đều tăng sau khi Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) công bố báo cáo cho hay dự trữ dầu thô của Mỹ chứng kiến tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 12/2019.
Trong khi đó, dự trữ xăng và các sản phẩm chưng cất của Mỹ đều tăng vượt dự báo, cho thấy sự phục hồi không đồng đều trong nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu tại quốc gia tiêu thụ dầu mỏ lớn nhất thế giới này.
Số ca tử vong do dịch COVID-19 tại Mỹ hiện đã lên tới 150.000 người tính tới ngày 29/7. Trong khi đó, Brazil - ổ dịch lớn thứ hai thế giới - cũng vừa xác lập kỷ lục về số ca nhiễm mới và tử vong theo ngày.
Việc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước sản xuất liên minh, còn gọi là OPEC +, dự định tăng sản lượng vào tháng 8/2020, bổ sung khoảng 1,5 triệu thùng dầu/ngày vào nguồn cung toàn cầu cũng tạo sức ép giảm lên giá dầu./.

Minh Trang (Theo Reuters)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/gia-dau-dao-chieu-di-xuong-tai-thi-truong-chau-a/164405.html