Giá dầu duy trì sát mức 60USD/thùng

Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA) công bố dự trữ dầu thô Mỹ bất ngờ tăng 2,8 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 22/3/2019.

Ảnh: Noble Energy

Phiên giao dịch ngày thứ Tư, giá dầu giao kỳ hạn giảm sau khi báo cáo từ chính phủ Mỹ cho thấy dự trữ dầu thô nội địa Mỹ tăng, điều này trái ngược với kỳ vọng của thị trường trước đó về việc dự trữ dầu nội địa Mỹ giảm.

Giá dầu thô giao tương lai, tuy nhiên, chỉ biến động nhẹ khi mà nhà đầu tư tiếp tục quan tâm đến những dấu hiệu cho thấy nguồn cung sụt giảm khi mà các nước sản xuất dầu lớn tiếp tục giảm sản lượng dầu, khả năng sản lượng từ Venezuela tiếp tục ở mức thấp và những nỗi lo lắng về việc tăng trưởng toàn cầu chững lại sẽ khiến cho nhu cầu dầu đi xuống.

Phiên giao dịch ngày thứ Năm trên thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao kỳ hạn tháng 5/2019 giảm 53 cent tương đương 0,9% xuống 59,41USD/thùng. Giá dầu Brent kỳ hạn tháng 5/2019 giảm 14 cent tương đương 0,2% xuống 67,83USD/thùng.

Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA) công bố dự trữ dầu thô Mỹ bất ngờ tăng 2,8 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 22/3/2019. Giới chuyên gia đã dự báo về mức giảm 2,2 triệu thùng. Viện Xăng dầu Mỹ trong ngày thứ Ba công bố mức tăng 1,9 triệu thùng.

Giám đốc bộ phận nghiên cứu về thị trường hàng hóa tại ClipperData, ông Matt Smith, nhận xét: “Việc hoạt động khai thác dầu sụt giảm đã khiến cho nhiều bên tăng cường trữ dầu. Nhập khẩu ròng vẫn được quan tâm, tuy nhiên hoạt động sản xuất dầu giảm rơi xuống mức dưới 16 triệu thùng/ngày đã đủ để vực dậy cổ phiếu nhóm ngành năng lượng”.

Chuyên gia phân tích thị trường cao cấp tại Price Futures Group, ông Phil Flynn, nhận xét tuy nhiên cùng lúc đó những lo lắng về khả năng bị cắt điện tại Venezuela sẽ khiến cho người ta lo lắng về khả năng hoạt động sản xuất dầu tại Venezuela đóng cửa. Ông chỉ ra tình hình tại Venezuela sẽ chỉ ngày một u ám, máy báy và lính bộ binh của Nga cũng không thể giúp cải thiện tình hình nếu họ không duy trì được nguồn điện.

Những nỗ lực giảm sản lượng của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và biện pháp trừng phạt mà Mỹ áp dụng với Venezuela và Iran đã hỗ trợ quan trọng cho giá dầu, tính từ đầu năm đến nay giá dầu đã tăng hơn 25%.

Chính phủ các nước thành viên OPEC và một số nước sản xuất dầu lớn, trong đó có Nga, đã cam kết giảm sản lượng dầu thô khoảng 1,2 triệu thùng/ngày từ mức của tháng 10/2018 trong nửa đầu năm nay để vực dậy thị trường.

TRUNG MẾN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/the-gioi/gia-dau-duy-tri-sat-muc-60usdthung-3499929.html