Giá dầu giảm do dự trữ của Mỹ dự báo tăng

Giá dầu đã giảm đáng kể sau khi có những dự đoán rằng lượng dự trữ dầu tinh luyện, khí đốt và xăng của Mỹ đã tăng trong tuần vừa qua.

small_4907.jpg Cụ thể, giá dầu giao tháng 12/2007 trên thị trường New York cuối phiên giao dịch ngày hôm qua (22/10) đã giảm 0,93 USD/thùng, tương đương 1,1%, xuống mức 86,02 USD/thùng. Tới sáng nay, trên thị trường châu Á, giá dầu tiếp tục giảm 0,47 USD/thùng, tương đương 0,6%, xuống còn 85,55 USD/thùng. Nguyên nhân của đợt giảm giá đáng kể này là do nhiều chuyên gia dự đoán rằng lượng dự trữ dầu tinh luyện, khí đốt và xăng của Mỹ đã tăng trong tuần vừa qua. Hãng tin kinh doanh Bloomberg ước đoán rằng dự trữ dầu tinh luyện, khí đốt và xăng của Mỹ tăng khoảng 475.000 thùng trong tuần qua. Dự trữ dầu của quốc gia tiêu thụ nhiều dầu nhất thế giới khi tăng luôn là nguyên nhân làm cho giá dầu giảm và ngược lại.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/29237-gia-dau-giam-do-du-tru-cua-my-du-bao-tang