Giá dầu hôm nay 15/10 tiếp đà tăng trước nỗi lo về nhu cầu

Giá dầu tiếp tục đà tăng trước những nỗi lo về nhu cầu tiêu thụ trên thị trường chưa được cải thiện.

Tính đến đầu giờ sáng nay (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ giao dịch ở ngưỡng 41,27 USD/thùng - tăng 0,56%, trong khi giá dầu Brent dừng lại ở mức 43,32 USD/thùng - tăng 2,05%.

Giá dầu tiếp tục tăng trước nỗi lo về nhu cầu tiêu thụ còn yếu, trong khi số các ca mắc mới Covid-19 vẫn đang tăng cao.

Bộ trưởng Dàu mỏ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE) mới đây nói rằng, nhóm OPEC + sẽ bám sát kế hoạch cắt giảm sản lượng dầu từ tháng 1/2021.

Phát biểu tại Diễn đàn Năng lượng vừa diễn ra, Bộ trưởng Dầu mỏ UAE Suhail al-Mazrouei nói: "Các thành viên OPEC+ đã đặt ra một kế hoạch bắt đầu với việc giảm gần 10 triệu (9,7 triệu thùng/ngày). Mức cắt giảm hiện đã được giảm xuống và sẽ giảm một lần nữa khi chúng ta bước sang năm 2021".

Trong Báo cáo thị trường dầu hàng tháng (MOMR) được công bố hôm 13/10, OPEC cảnh báo rằng sự phục hồi kinh tế toàn cầu có thể sẽ bị đình trệ vào cuối năm nay và đầu năm tới, đồng thời hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu năm 2021 thêm 80.000 thùng/ngày xuống 6,5 triệu thùng/ngày.

Về phía nguồn cung, sản lượng dầu thô ở Vịnh Mexico của Mỹ tiếp tục phục hồi sau khi cơn bão Delta đi qua.

Dự trữ dầu thô của Mỹ đã giảm trong tuần trước, trong khi các kho dự trữ sản phẩm chưng cất có thể giảm trong tuần thứ tư, theo kết quả một cuộc thăm dò sơ bộ của Reuters.

Bình An

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/gia-dau-hom-nay-1510-tiep-da-tang-truoc-noi-lo-ve-nhu-cau-580790.html