Giá dầu sắp leo lên 90 USD/thùng do nguồn cung thắt chặt

Ngân hàng đầu tư đa quốc gia Goldman Sachs vừa nâng dự báo giá dầu thô thế giới sẽ đạt mức 90 USD/thùng do nhu cầu tăng cao, trong khi nguồn cung bị thắt chặt.

 Hệ thống hầm bể chứa dầu thô tại trung tâm dầu khí Cushing ở bang Oklahoma (Mỹ) hôm 21 tháng 4 năm 2020. Ảnh: Reuters

Hệ thống hầm bể chứa dầu thô tại trung tâm dầu khí Cushing ở bang Oklahoma (Mỹ) hôm 21 tháng 4 năm 2020. Ảnh: Reuters

Nguyên nhân giá dầu tăng được cho là do nhu cầu nhiên liệu đang tăng mạnh ở khắp các nền kinh tế đang dần hồi phục, sau làn sóng dịch bệnh của biến thể Delta cùng với thiên tai ảnh hưởng đến sản xuất.

Theo đó, giá dầu thô Brent tương lai đã đạt mức cao nhất trong gần 3 năm vào tuần trước do gián đoạn sản lượng toàn cầu buộc các công ty năng lượng phải rút bớt một lượng lớn dầu thô ra khỏi các kho dự phòng.

Cụ thể trong phiên giao dịch mới nhất vào thứ Hai đầu tuần này, giá dầu được giao dịch ở mức 79,19 USD/thùng (lúc 06 giờ 19 GMT), trong khi giá dầu thô Tây Texas (WTI) của Mỹ đang ở mức 75,08 USD/thùng. "Chúng tôi từ lâu đã giữ quan điểm tăng giá dầu do lượng thâm hụt cung cầu toàn cầu hiện tại đang lớn hơn mức chúng tôi dự kiến", Goldman Sachs cho biết trong một thông báo hôm nay.

Hồi đầu tháng này, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đồng minh, hay còn gọi là Nhóm OPEC + đã đồng ý tuân theo quyết định được đưa ra vào tháng 7 để loại bỏ dần các đợt cắt giảm sản lượng kỷ lục.

Goldman Sachs cho biết, các cơn bão Ida và Nicholas quét qua Vịnh Mexico vào đầu tháng này đã làm hư hại nhiều giàn khoan, đường ống và các trung tâm chế biến, buộc phải đóng cửa hầu hết các hoạt động sản xuất ngoài khơi trong nhiều tuần lễ.

Về phía cầu, ngân hàng đầu tư uy tín này cho biết rủi ro đang gia tăng trong mùa đông sắp tới do tình trạng thiếu hụt khí đốt toàn cầu sẽ làm gia tăng sản lượng điện chạy bằng dầu.

Goldman Sachs dự báo, phải bước sang quý 2 của năm 2022 giá dầu mới có thể giảm xuống 80 USD/thùng vì tính đến khả năng sẽ đạt được thỏa thuận hạt nhân Iran-Mỹ vào cuối quý 1.

Hàng nghìn trạm bán xăng dầu ở vương quốc Anh đã dán thông báo hết hàng ngày 26/9. Ảnh: AP

Trong diễn biến liên quan đến cuộc khủng hoảng khí đốt, hôm nay Hiệp hội Các nhà bán lẻ xăng dầu Anh, cho biết khoảng 2/3 thành viên đã thông báo họ đã bán hết nhiên liệu, số còn lại trong tình trạng chuẩn bị cạn hàng dẫn đến hàng nghìn trạm xăng phải đóng cửa vì hết hàng.

Kim Long

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/gia-dau-sap-leo-len-90-usd-thung-do-nguon-cung-that-chat-d303674.html