Giá dầu sụt mạnh

Các hợp đồng giao dầu thô tháng 2 ký tại New York (Mỹ) đêm qua có lúc chốt giá dưới 95 USD mỗi thùng, thấp nhất kể từ Noel tới nay, do giới đầu cơ lo ngại kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại có thể khiến nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu giảm sút.

small_7939 Vào cuối phiên giao dịch hôm qua, giá giao tháng 2 chốt 95,09 USD mỗi thùng, giảm 2,9%, mức giảm lớn nhất trong vòng 5 tuần qua. Trước đó, đã có lúc mức cản 95 USD đã bị phá vỡ. Tại London, dầu Brent giao tương lai cũng giảm 2,5% xuống 94,39 USD mỗi thùng. Như vậy, nếu so sánh với đỉnh cao 100,09 USD đạt được hôm 3/1, mặt bằng giá dầu hiện nay đã giảm gần 5%. Thống kê mới công bố của Mỹ cho thấy tỷ lệ thất nghiệp tại nước này đang gia tăng, càng khiến người ta lo ngại hơn về nguy cơ suy thoái kinh tế nơi đây. Mỹ vốn tiêu thụ hơn 50% lượng dầu của toàn thế giới, nếu kinh tế chậm tăng trưởng có thể khiến nhu cầu tiêu thụ giảm mạnh. Trong khi đó, tình hình khai thác dầu tại một số thành viên Tổ chức Xuất khẩu Dầu lửa OPEC ổn định trở lại, giúp sản lượng chung toàn khối trong tháng 12/2007 tăng thêm 1,2%, lên mức 32,07 triệu thùng.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/29448-gia-dau-sut-manh