Giá dầu sụt thê thảm

Số liệu nhập khẩu từ Trung Quốc cho thấy nhu cầu dầu tại nền kinh tế lớn thứ 2 trên thế giới tiếp tục giảm trong khi Trung Quốc đang là nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới.

Ảnh: RichTopia

Trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, giá dầu thô trên thị trường Mỹ có phiên giảm mạnh nhất trong hơn 3 tuần, yếu tố từng giúp cho giá dầu tăng trong 2 phiên vừa qua bao gồm gián đoạn nguồn cung và nhu cầu dầu cao dường như đang đảo chiều.

Việc dự trữ dầu giảm thấp hơn kỳ vọng của giới chuyên gia đã khiến cho tâm lý của nhà đầu tư thay đổi. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) công bố dự trữ dầu thô nội địa giảm 1,351 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 3/8/2018.

Giới chuyên gia tham gia khảo sát của Wall Street Journal đã ước tính về mức giảm sâu hơn, khoảng 2,3 triệu thùng dầu. Dự trữ xăng tại Mỹ trong cùng tuần tăng 2,9 triệu thùng.

Trên sàn New York, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI kỳ hạn tháng 9/2018 giảm 2,23USD/thùng tương đương 3,2% xuống 66,94USD/thùng. Phiên ngày thứ Ba, giá dầu từng đóng cửa ở mức 69,17USD/thùng - mức đóng cửa cao nhất của giá dầu giao hợp đồng tính từ ngày 30/7/2018, theo tính toán của Dow Jones Market Data.

Mức đóng cửa của giá dầu trong phiên ngày thứ Tư như vậy thấp nhất từ 21/6/2018, như vậy giá dầu có phiên giảm sâu nhất tính từ 16/7/2018.

Thị trường London, giá dầu Brent kỳ hạn tháng 10/2018 giảm 2,37USD/thùng tương đương 3,2% xuống 74,38USD/thùng. Mức đóng cửa của giá dầu Brent như vậy thấp nhất tính từ 17/7/2018. Giá dầu Brent có phiên hạ sâu nhất từ 16/7/2018, theo Dow Jones Market Data.

Trong khi đó, số liệu nhập khẩu từ Trung Quốc cho thấy nhu cầu dầu tại nền kinh tế lớn thứ 2 trên thế giới tiếp tục giảm trong khi Trung Quốc đang là nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới, điều này không khỏi khiến người ta hoài nghi về khả năng giá dầu có thể tiếp tục tăng.

Theo Reuters, nhu cầu nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc trong năm 2018 giảm đi do nhu cầu từ các nhà máy lọc dầu nước này giảm bớt.

Thị trường toàn cầu cũng đang theo dõi sát sao diễn biến căng thẳng của cuộc chiến thương mại toàn cầu tác động lên hoạt động xuất nhập khẩu dầu của Trung Quốc, các công ty nhà nước của Trung Quốc đang tìm cách thay thế các nhà xuất khẩu dầu thô Mỹ bằng các công ty khác trước khi chính sách thuế mà chính phủ Trung Quốc tính áp dụng có hiệu lực.

TRUNG MẾN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/kinh-doanh-quoc-te/gia-dau-sut-the-tham-3463760.html