Giá dầu tăng 3% do sản lượng giảm, Trung Quốc tăng kích thích kinh tế

Giá dầu phiên 29/2 tăng 3% khi Trung Quốc tăng cường các biện pháp kích thích kinh tế, sản lượng dầu thô của OPEC và Mỹ giảm và Arập Xê-út cam kết kiềm chế sự biến động của thị trường.

Chốt phiên, giá dầu WTI của Mỹ giao tháng 4/2015 tăng 97 cent, hay 0,3%, lên 33,75 USD/thùng, cao nhất kể từ 6/1. Tính cả tháng 2, giá dầu WTI tăng 0,4%, đánh dấu tháng tăng đầu tiên kể từ tháng 10/2015.

Vào ngày đáo hạn, giá dầu Brent giao tháng 4/2016 tăng 87 cent, tương ứng 2,5%, lên 35,97 USD/thùng. Cả tháng 2, giá dầu Brent tăng 3,5%. Giá dầu Brent giao tháng 5/2016 tăng 1,13 cent, hay 3,2%, lên 36,57 USD/thùng.

Trung Quốc, nước nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới, đã hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng lần thứ 5 trong một năm qua.

Số liệu của chính phủ Mỹ cho thấy sản lượng dầu thô của nước này trong tháng 12/2015 giảm tháng thứ 3 liên tiếp xuống mức thấp nhất kể từ tháng 12/2014, trong khi nhu cầu dầu thô tăng lần đầu tiên kể từ tháng 8/2015.

Trong khi đó, sản lượng dầu thô của OPEC trong tháng 2 cũng giảm từ mức cao kỷ lục, theo kết quả khảo sát của Reuters, do Iraq tạm dừng xuất khẩu từ khu vực phía bắc và sản lượng của một số nước thành viên giảm.

Arập Xê-út - đang đàm phán với Venezuela, Qatar và Nga về kế hoạch đóng băng sản lượng ở mức của tháng 1/2016 - đã cam kết “giữ liên lạc với tất cả các nước sản xuất chủ chốt trong một nỗ lực kiềm chế sự biến động” của giá dầu thô.

Tuy phục hồi ổn định trong 2 tuần qua, song giá dầu vẫn giảm 70% so với mức đỉnh hồi tháng 6/2015. Giới đầu tư đang tự hỏi liệu giá dầu chạm đáy hay chưa.

Nhiều ngân hàng từ Goldman Sachs đến Morgan Stanley và Barclays đều cho rằng nếu không có sự cắt giảm mạnh mẽ, thỏa thuận đóng băng sản lượng sẽ hỗ trợ giá dầu không đáng kể.

Nguồn NDH: http://ndh.vn/gia-dau-tang-3-do-san-luong-giam-trung-quoc-tang-kich-thich-kinh-te-20160301063741480p150c169.news