Giá dầu thế giới 19/12: Tiếp đà lao dốc, giá dầu trượt về mốc 46 USD/thùng

Giá dầu thế giới ngày 19/12 tiếp tục giảm mạnh sau thông tin Nga tăng mức sản lượng lên 11,42 triệu thùng/ngày và sản lượng dầu của Mỹ ở mức kỷ lục.

Ảnh minh họa.

Đầu giờ ngày 19/12, theo giờ Việt Nam, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 1/2019 trên sàn New York Mercantile Exchanghe ở mức 46,37 USD/thùng, tăng 0,13 USD/thùng trong phiên. Tuy nhiên, nếu so với đầu giờ ngày 18/12, giá dầu WTI đã giảm tới 2,84 USD/thùng. Như vậy, tính từ đầu giờ ngày 17/12, giá dầu WTI đã giảm tới 5,1 USD/thùng.

Trong khi đó, giá dầu brent giao tháng 1/2019 đứng ở mức 56,46 USD/thùng, tăng 0 2 USD/thùng trong phiên và giảm tới 2,33 USD/thùng so với đầu giờ ngày 17/12, theo giờ Việt Nam.

Còn theo ghi nhận trên ifcmarketc, cùng thời điểm theo giờ Việt Nam, giá dầu WTI được giao dịch ở mức thấp nhất là 46,85 USD/thùng và cao nhất là 46,92 USD/thùng. Đóng cửa phiên giao dịch trước, giá dầu WTI đứng ở mức 46,24 USD/thùng.

Với dầu brent, giá dầu brent được giao dịch ở mức thấp nhất là 56,56 USD/thùng và cao nhất là 56,62 USD/thùng. Trong khi đó, ghi nhận cùng thời điểm ngày 18/12, giá dầu brent được giao dịch ở mức thấp nhất là 58,72 USD/thùng và cao nhất là 58,78 USD/thùng.

Giá dầu thế giới đồng loạt giảm mạnh sau thông tin Nga tăng sản lượng lên mức 11,42 triệu thùng/ngày trong tháng này.

Theo chuyên gia phân tích thị trường tại CMC Markets UK, ông David Madden, phần lớn các nước sản xuất dầu nói về việc phối hợp giảm sản lượng, thế nhưng cuối cùng, họ vẫn theo đuổi mục tiêu và quyền lợi của riêng họ”. Thành viên của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và một số nước đồng minh mới đây đã đồng ý giảm sản lượng dầu, tuy nhiên, thay đổi này sẽ không có hiệu lực cho đến đầu năm mới.

Ngoài ra, giá dầu thế giới quay đầu giảm mạnh khi mà những lo ngại về dư thừa nguồn cung trên thị trường ngày càng rõ ràng và phần nào được khẳng định sau thông tin dự trữ dầu thô tại cảng Cushing (Oklahoma), điểm giao hàng của các hợp đồng dầu tương lai và tập hợp gần như tất cả các loại dầu thô được giao dịch tại Mỹ tăng mạnh. Cụ thể, dữ liệu từ công ty nghiên cứu thị trường Genscape cho thấy tồn kho dầu ở Cushing, Oklahoma tăng hơn 1 triệu thùng trong thời gian từ 11/12-14/12.

Một yếu tố nữa tác động tiêu cực đến diễn biến giá dầu trong 2 phiên giao dịch gần đây là sản lượng dầu đá phiến của Mỹ đã vượt mức 8 triệu thùng/ngày trong tháng 12. Cụ thể, theo Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) dự báo sản lượng dầu đá phiến Mỹ tăng thêm 134 nghìn thùng/ngày trong tháng 1/2019 lên 8,166 triệu thùng/ngày.

Nhận định về xu hướng giá dầu với hãng tin CNBC, ông John Kilduff, nhà quản lý quỹ đầu cơ Again Capital cho rằng từ vùng giá hiện nay, giá dầu WTI có thể rớt về ngưỡng đáy của năm 2017 là 42 USD/thùng.

Hà Lê

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/gia-dau-the-gioi-1912-tiep-da-lao-doc-gia-dau-truot-ve-moc-46-usdthung-524286.html