Giá dầu thế giới giảm do lo ngại về tình trạng dư cung

Giá dầu châu Á đi xuống trong phiên 3/8.

Thị trường hiện lo ngại về tình trạng dư cung khi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước sản xuất liên minh, còn gọi là OPEC+, dự kiến hạn chế các mức cắt giảm sản lượng trong tháng 8/2020 và số ca nhiễm COVID-19 tăng mạnh đã khiến nhu cầu dầu phục hồi chậm hơn.

Giá dầu thế giới giảm do lo ngại về tình trạng dư cung. Ảnh: TTXVN phát

Giá dầu thế giới giảm do lo ngại về tình trạng dư cung. Ảnh: TTXVN phát

Vào lúc 13 giờ 42 phút (giờ Việt Nam), giá dầu Brent Biển Bắc giao kỳ hạn giảm 0,6% xuống 43,25 USD/thùng. Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao kỳ hạn giảm 0,8% xuống còn 39.93 USD/thùng.
Giá dầu Brent đã tăng tháng thứ tư và giá dầu WTI tăng tháng thứ ba liên tiếp trong tháng 7/2020, sau đà giảm sâu trong tháng 4/2020, trong bối cảnh hầu hết các khu vực trên thế giới đều áp đặt các biện pháp phong tỏa nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan.
Hiroyuki Kikukawa, phụ trách bộ phận nghiên cứu tại Nissan Securities, cho rằng các nhà đầu tư hiện lo ngại về tình trạng dư cung khi OPEC+ bắt đầu hạn chế các mức cắt giảm sản lượng trong tháng này. Sự phục hồi của giá dầu từ các mức thấp kỷ lục có thể thúc đẩy các nhà sản xuất dầu đá phiến ở Mỹ gia tăng sản lượng. Theo chuyên gia này, các thị trường dầu hiện bị chi phối bởi những lo ngại về số ca nhiễm COVID-19 tăng mạnh trở lại.
Sản lượng dầu của OPEC đã tăng hơn 1 triệu thùng/ngày trong tháng 7/2020, trong khi sản lượng dầu của Nga trong tháng 7/2020 không thay đổi so với tháng 6/2020. Theo kế hoạch, OPEC+ dự kiến sẽ bơm thêm khoảng 1,5 triệu thùng dầu/ngày vào nguồn cung toàn cầu trong tháng 8/2020./.

K.Dung (Theo Reuters)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/gia-dau-the-gioi-giam-do-lo-ngai-ve-tinh-trang-du-cung/164893.html