Giá dầu thế giới giảm hơn 3%, chứng khoán châu Âu - Mỹ đồng loạt tăng điểm

Giá dầu thế giới đã giảm hơn 3% trong phiên giao dịch ngày 1/10.

Bơm xăng cho phương tiện tại một trạm xăng ở Los Angeles, Mỹ ngày 18/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Bơm xăng cho phương tiện tại một trạm xăng ở Los Angeles, Mỹ ngày 18/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngoài yếu tố số ca mắc dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tăng cao ảnh hưởng xấu đến triển vọng nhu cầu năng lượng, giá dầu mỏ còn chịu ảnh hưởng bởi sản lượng khai thác của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) tăng trong tháng 9 vừa qua.

Kết thúc phiên giao dịch, giá dầu Brent giao tháng 12/2020 tại thị trường London (Vương quốc Anh) giảm 1,37 USD (3,2%) xuống 40,93 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tại thị trường New York (Mỹ) cũng giảm 1,50 USD (3,7%) xuống 38,72 USD/thùng sau khi có lúc giảm hơn 6% xuống mức thấp nhất trong phiên này là 37,61 USD/thùng.

Chuyên gia phân tích Tamas Varga thuộc PVM Oil cho rằng đại dịch COVID-19 hiện chưa được kiểm soát, tỷ lệ lây nhiễm tăng cao, số ca tử vong do đại dịch trên toàn cầu vượt 1 triệu ca. Chỉ tính riêng tại Mỹ, hiện có gần 7,5 triệu người mắc COVID-19 và hơn 212.000 ca tử vong.

Chuyên gia của Standard Chartered dự báo nhu cầu tiêu thu nhiên liệu toàn cầu sẽ giảm xuống 9,03 triệu thùng/ngày trong năm 2020 và tăng trở lại 5,57 triệu thùng/ngày trong năm 2021.

Trong khi đó, cuộc khảo sát của hãng tin Reuters cho thấy nguồn cung ứng dầu mỏ của OPEC tăng cũng ảnh hưởng xấu đến thị trường, với sản lượng tháng 9/2020 của OPEC tăng 160.000 thùng/ngày so với tháng 8/2020. Phần lớn nguồn cung dầu mỏ tăng của OPEC đến từ Libya và Iran, bởi hai nước thành viên được miễn trừ khỏi thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu giữa OPEC và các nước sản xuất dầu liên minh do Nga dẫn đầu.

Trái với giá dầu, chứng khoán Âu-Mỹ đồng loạt tăng điểm. Giá cổ phiếu công nghệ dẫn đầu đà tăng của thị trường chứng khoán Phố Wall (Mỹ) trong phiên 1/10 giữa bối cảnh các thị trường bị tác động bởi số liệu kinh tế trái chiều và cuộc đàm phán về gói kích thích kinh tế mới của Mỹ đang diễn ra.

Tại thị trường chứng khoán Phố Wall, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 1,4% lên 11.326,51 điểm, chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng 0,5% lên 3.380,80 điểm, còn chỉ số công nghiệp Dow Jones "nhích" 0,1% lên 27.816,90 điểm.

Các nhà đầu tư đã đón nhận một loạt báo cáo kinh tế trước khi Mỹ công bố số liệu việc làm trong ngày 2/10. Đây được coi là báo cáo về việc làm cuối cùng của Mỹ trước khi cuộc bầu cử tổng thống của nước này.

Trong số những báo cáo công bố ngày 1/10, số liệu cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ trong tuần này đã giảm nhẹ so với tuần trước đó nhưng vẫn ở mức 837.000, một mức khá cao so với các số liệu ghi nhận được trước đây.

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, chỉ số FTSE 100 của thị trường London (Vương quốc Anh) tăng 0,2% lên 5.879,45 điểm, chỉ số CAC40 của thị trường Paris (Pháp) tăng 0,4% lên 4.824,04 điểm, trong khi chỉ số DAX 30 của thị trường Frankfurt (Đức) giảm 0,2% xuống 12.730,70 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 đi ngang ở mức 3.194,09 điểm.

Phương Hoa (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thi-truong-tai-chinh/gia-dau-the-gioi-giam-hon-3-chung-khoan-chau-au-my-dong-loat-tang-diem-20201002093628168.htm