Giá dầu thế giới tăng cao nhất trong 3 năm qua

Giá xăng dầu hôm nay 7/5 tăng trưởng mạnh và đang đứng ở ngưỡng giá cao nhất trong khoảng hơn 3 năm trở lại đây. Đặc biệt, giá dầu Brent trong 2 ngày đã vọt tăng ấn tượng để áp sát ngưỡng giá 75 USD/thùng.

Đây là lần đầu tiên giá dầu tăng cao nhất kể từ khi cuộc khủng hoảng kinh tế và làm sâu sắc hơn mối đe dọa đến quốc gia cung cấp dầu Venezuela.

Giá xăng dầu hôm nay 7/5/2018, tính đến đầu giờ sáng, đang giao dịch ở ngưỡng:

Giá dầu thô sàn Nymex (giao tháng 6): 69,72 USD/thùng - tăng 1,5 USD

Giá dầu Brent (giao tháng 6): 74,87 USD/thùng - tăng 2 USD

Giá dầu thô sàn Tokyo (giao tháng 6): 46.280 JPY/thùng - giảm 160 JPY

Giá xăng thành phẩm sàn Nymex: 211,40 USD/gallon - tăng 3 USD.

Các nhà phân tích đã cảnh báo về một cuộc khủng hoảng kinh tế sâu sắc hơn các nước xuất khẩu dầu mỏ của Venezuela sẽ là mối đe dọa nữa làm suy yếu sản xuất và xuất khẩu.

Shannon Rivkin, giám đốc đầu tư của Australia’s Rivkin Securities, nói rằng giá dầu đã được thúc đẩy lên do “những lo ngại ngày càng tăng về sự sụp đổ kinh tế của Venezuela và ngành công nghiệp dầu của nó, cộng với biện pháp trừng phạt mới có thể chống lại Iran từ chính quyền Trump.”

Một dấu hiệu trạm xăng Shell Hiển thị giá nhiên liệu ở Buenos Aires, Argentina, tháng 3/2016. (Ảnh: REUTERS/Enrique Marcarian).

Công ty Dầu khí Mỹ đã đưa Venezuela Hong Philippines công ty dầu quốc doanh Venezuela thực hiện vấn đề tài sản của vùng Caribe 20 triệu đô la quyết định trọng tài, điều này có thể sẽ tiếp tục khiến sản xuất và xuất khẩu dầu của Venezuela giảm.

Sản lượng dầu của Venezuela đã giảm một nửa kể từ đầu những năm 2000 xuống còn 1,5 triệu thùng mỗi ngày, như đất nước Nam Mỹ đã thất bại trong việc đầu tư đủ để duy trì ngành công nghiệp dầu khí của mình.

Ngoài vấn đề của Venezuela, Greg McKenna, giám đốc chiến lược thị trường tại AxiTrader, cho biết “những câu chuyện lớn trong tuần này sẽ là về dầu và các thỏa thuận hạt nhân của Iran. Hầu hết những người tham gia thị trường mong đợi Trump rút khỏi hiệp ước”, ông nói.

Iran lại nổi lên như một nước xuất khẩu dầu lớn vào năm 2016 sau khi lệnh trừng phạt quốc tế chống lại nó đã được dỡ bỏ để đổi lấy nỗ lực kiềm chế về chương trình hạt nhân của Iran.

Bày tỏ nghi ngờ về sự chân thành của Iran, Trump đã đe dọa sẽ rút khỏi Hiệp định năm 2015 bằng cách không mở rộng các biện pháp trừng phạt miễn trừ khi họ hết hạn vào ngày 12 tháng 5, điều này có khả năng sẽ dẫn đến giảm xuất khẩu dầu của Iran.

Trên thị trường dầu mỏ, sản lượng Mỹ đã tăng hơn một phần tư trong hai năm trở lại đây, đến 10.620.000 thùng. Sản lượng của Mỹ có khả năng sẽ tiếp tục tăng trong năm nay, vượt mốc 11 triệu thùng dầu mỗi ngày của Nga.

“Các công ty năng lượng Mỹ thêm chín giàn khoan dầu tìm kiếm sản xuất mới trong tuần tính đến ngày 04/5, nâng tổng số đến 834, mức cao nhất kể từ tháng 3/2015”, công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes cho biết.

H.Lâm (Theo Reuters)

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/kinh-te/doanh-nghiep-doanh-nhan/gia-dau-the-gioi-tang-cao-nhat-trong-3-nam-qua-36410