Giá dầu thế giới xuống đáy trong hai tuần

Thị trường chứng khoán thế giới giảm mạnh và xu hướng đầu tư an toàn lan rộng gây sức ép không nhỏ lên giá dầu.

Theo TTXVN, trong phiên giao dịch ngày 11/10, giá dầu thế giới rơi xuống dưới mức thấp nhất hơn hai tuần, giữa bối cảnh thị trường cổ phiếu lao dốc và dự trữ dầu thô của Mỹ tuần trước lại tăng mạnh hơn dự kiến.

Kết thúc phiên này, tại thị trường New York, giá dầu ngọt nhẹ (WTI) giao kỳ hạn giảm 2,2 USD (3,01%), xuống 70,97 USD/thùng, chạm mức thấp nhất kể từ ngày 21/9. Trong khi đó, tại thị trường London, giá dầu Brent Biển Bắc giao kỳ hạn cũng mất 2,83 USD (3,41%), xuống 80,26 USD/thùng, sau khi từng rơi xuống mức 79,80 USD/thùng, thấp nhất kể từ ngày 24/9.

Giá dầu thế giới xuống đáy trong hai tuần. Ảnh minh họa: AP/TTXVN

Báo cáo cùng ngày của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho hay, dự trữ dầu thô của nước này tăng 6 triệu thùng trong tuần trước (kết thúc ngày 5/10), cao hơn gấp đôi dự báo của giới phân tích là chỉ tăng 2,6 triệu thùng. Điều này cho thấy các nhà máy lọc dầu nước này vẫn tiếp tục hạn chế hoạt động sản xuất để bảo dưỡng định kỳ.

Ngoài ra, sắc đỏ trên thị trường chứng khoán Mỹ và xu hướng đầu tư an toàn trên toàn lan rộng trên toàn cầu cũng gây sức ép cho giá dầu. Phiên 10/10, chỉ số S&P 500 và Dow Jones đồng loạt chứng kiến mức giảm theo ngày mạnh nhất trong tám tháng qua.

Theo báo VnEconomy, Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) vừa có động thái cắt giảm dự báo nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu trong năm 2019. Đây là tháng thứ ba liên tiếp OPEC hạ dự báo nhu cầu dầu, trên cơ sở những trở ngại đối với tăng trưởng kinh tế, từ xung đột thương mại cho tới biến động ở các thị trường mới nổi.

OPEC cho rằng thị trường dầu lửa đã đủ cung và thậm chí có thể thừa cung trong năm tới - Tổng thư ký OPEC nói ngày 11/10.

Trên Vịnh Mexico của Mỹ, các công ty dầu lửa đã giảm 40% sản lượng vào ngày thứ Năm do bão Michael. Mức cắt giảm này tương đương 680.107 thùng dầu mỗi ngày, theo Cục An toàn môi trường Mỹ (BSEE). Đổ bộ vào bang Florida vò ngày thứ Tư, bão Michael là cơn bão mạnh thứ ba tấn công vào đại lục Mỹ từ đầu năm đến nay.

Hồng Anh (Tổng hợp)

Nguồn TH&PL: http://thuonghieuvaphapluat.vn/gia-dau-the-gioi-xuong-day-trong-hai-tuan-107357