Giá dầu thô giảm trước khả năng OPEC+ không đẩy mạnh cắt giảm sản lượng

Giá dầu thô quốc tế đã giảm xuống trong phiên giao dịch sáng nay trong bối cảnh khối OPEC+ nhiều khả năng không đẩy mạnh thêm việc cắt giảm sản lượng khai thác.

Vào lúc 9h15 sáng nay (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô Brent giao tháng 1/2020 trên Sàn giao dịch tương lai Châu Âu ICE đã giảm 23 cents/thùng tương đương 0,834% xuống mức 61,97 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Texas (WTT) giao tháng 12/2019 trên Sàn giao dịch thương mại New York (NYMEX) cũng giảm 21 cents/thùng tương đương 0,33% xuống mức 56,65 USD/thùng.

Các chuyên gia phân tích từ tập đoàn tài chính ANZ nhận định, giá dầu thô đang chịu áp lực giảm từ yếu tố nguồn cung dầu thô. Trong ngày 11/11, Bộ trưởng Dầu thô và Khí gas Oman Mohammed al-Rumhy cho biết có thể khối OPEC và 10 nước sản xuất dầu thô đồng minh (khối OPEC+) không cần gia tăng việc cắt giảm sản lượng khai thác.

Ông Mohammed al-Rumhy cũng cho biết Oman có thể ủng hộ việc kéo dài thỏa thuận cắt giảm sản lượng khai thác hiện nay. Khối OPEC+ hiện thực hiện thỏa thuận cắt giảm sản lượng khai thác 1,2 triệu thùng dầu/ngày bắt đầu từ đầu năm 2019 và kết thúc vào tháng 3/2020. Khối OPEC+ sẽ nhóm họp vào ngày 5 và 6/12 tới đây để định hướng hoạt động sản xuất trong năm 2020.

Cũng trong ngày 11/11, Tổng thư ký khối OPEC Mohammed Barkindo cho biết khối OPEC và các nước sản xuất dầu thô đồng minh sẽ tập trung vào việc các nước thành viên chưa cắt giảm sản lượng khai thác như cam kết. Ông Mohammed Barkindo cũng nhận định tình trạng suy giảm kinh tế toàn cầu như hiện nay chưa ảnh hưởng quá nghiêm trọng đến nhu cầu sử dụng dầu thô đến mức OPEC phải cắt giảm sản lượng khai thác mạnh mẽ.

Về phía nhu cầu sử dụng dầu thô, thị trường vẫn quan ngại về tiến trình đàm phán thỏa thuận thương mại sơ bộ giữa Hoa Kỳ - Trung Quốc. Đặc biệt, sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump phủ nhận việc dỡ bỏ thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc.

Quang Đặng / Tổng hợp

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/gia-dau-tho-giam-truoc-kha-nang-opec-khong-day-manh-cat-giam-san-luong-66610.htm