Giá dầu thô tăng trở lại

Giá dầu tăng vào hôm thứ 3 do dấu hiệu cho thấy nguồn cung dầu thô đang dần được thắt chặt, đặc biệt là tại Mỹ.

Giá dầu Brent tăng 24 cent đạt 51,9 USD/thùng.

Giá dầu thô Mỹ hôm thứ 3 tăng 27 cent đạt 47,64 USD/thùng.

Phiên trước đó, cả 2 hợp đồng dầu đều giảm hơn 1 USD, xóa bỏ hoàn toàn đợt tăng mạnh hôm thứ 6.

Trữ lượng dầu thương mại Mỹ giảm 13% từ mức đỉnh tháng 3 xuống còn 466,5 triệu thùng. Bản báo cáo hàng tuần về trữ lượng dầu thô Mỹ cho thấy thị trường vẫn có cơ hội để tái cân bằng,

Viện Dầu khí Quốc gia Mỹ sẽ công bố số liệu về trữ lượng dầu thô và sản phẩm đã qua tinh lọc tuần trước.

Trữ lượng dầu thô Mỹ được kỳ vọng giảm 8 tuần liên tiếp và giảm khoảng 3,4 triệu thùng.

Giá dầu hôm thứ 3 còn được hỗ trợ bởi thông tin mỏ dầu lớn nhất của Libya là Sharara đóng cửa chỉ sau 1 giờ hoạt động trở lại.

Tuy nhiên, sản lượng khai thác ở một số quốc gia tăng, phá vỡ nỗ lực cắt giảm của OPEC và các nước đồng minh.

Sản lượng dầu thô Mỹ đã vượt mức cao nhất kể từ tháng 7/2015 là 9,5 triệu thùng/ngày.

Một số chuyên gia phân tích cho biết sản lượng dầu thô Mỹ sẽ chững lại do các công ty đang cắt giảm số lượng giàn khoan.

Nguồn NDH: http://ndh.vn/gia-dau-tho-tang-tro-lai-2017082307181048p150c169.news