Giá dầu thô toàn cầu bật tăng trở lại

Sức ép ngày càng lớn khi các bất ổn chính trị ở Ecuador và Libya có thể thắt chặt nguồn cung dầu.

Trong vài ngày đến, thị trường dầu mỏ sẽ đối diện với tình thế khó khăn khi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) sẽ có quyết định chính thức về nguồn cung sản lượng trong thời gian tới.

Ả Rập Xê-út và UAE được coi là hai quốc gia duy nhất trong OPEC có đủ năng lực để bù đắp cho nguồn cung bị mất của Nga và sản lượng yếu từ các quốc gia thành viên khác. Hai nước này thường sản xuất 3-4 triệu thùng dầu/ngày.

Nhưng ông Suhail al-Mazrouei, Bộ trưởng Năng lượng UAE vừa cho biết nước đang sản xuất gần công suất tối đa với sản lượng là 3,168 triệu thùng.

Ngân hàng Commonwealth (Úc) cũng nhận định, Ả Rập Xê-út và UAE đang sản xuất gần như hết công suất tối đa. Ả Rập Xê Út chỉ có thêm công suất dự phòng là 150.000 thùng dầu/ngày.

Sức ép ngày càng lớn hơn khi các bất ổn chính trị ở Ecuador và Libya có thể thắt chặt nguồn cung dầu hơn nữa.

Phiên giao dịch hôm nay (29-6), giá dầu thô toàn cầu đã bật tăng trở lại dao động từ 111-117 USD/thùng.

Ngày 1-7, giá xăng trong nước sẽ bước vào kỳ điều chỉnh mới. Dù giá xăng nhập từ Singapore đang có dấu hiệu giảm, nhưng với tình hình nguồn cung bị thắt chặt khiến giá dầu thô toàn cầu chưa có triển vọng lạc quan nên rất khó cho giá xăng trong nước hạ nhiệt nếu không giảm thuế, phí.

PHƯƠNG MINH

Nguồn PLO: https://plo.vn/gia-dau-tho-toan-cau-bat-tang-tro-lai-post686651.html