Giá dầu tuần qua và dự báo tuần tới

Giá Brent giao tháng 8 trong tuần giao dịch 08/06 – 12/06 biến động trong biên độ 37,16 – 43,33 USD/thùng, đóng cửa tuần ở mức 38,95 USD/thùng, giảm gần 10/tuần.

Mở cửa tuần giao dịch ngày 08/06 Brent tiếp tục đà tăng tuần trước từ 42 lên 44,33 USD/thùng, thị trường tiếp tục tâm lý lạc quan do hạn ngạch cắt giảm OPEC+ 9,6 triệu bpd được gia hạn thêm 1 tháng, kèm điều kiện tuân thủ nghiêm cam kết cắt giảm (kể cả bù đắp trong quý 3). Đồng thời, Saudi Aramco, ADNOC, SOMO tăng mạnh giá bán tháng 7, cao nhất đối với thị trường châu Á (5,6-7,3 USD/thùng) cũng giúp Brent giữ mốc trên 43 USD/thùng.

Thi trường bắt đầu điều chỉnh ngày 09/06 sau khi Arab Saudi, UAE, Kuwait, Oman tuyên bố sẽ chấm dứt cắt giảm tự nguyện thêm 1,2 triệu bpd kể từ ngày 01/07, Brent lập tức giảm 6% và giao dịch giằng co quanh mốc 40-41 USD/thùng chờ thông tin hỗ trợ.

Tuy nhiên, hàng loạt thông tin xấu như: kinh tế Mỹ chấm dứt chu kỳ tăng trưởng - bước vào suy thoái; FED, WB, OECD dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới tiếp tục ảm đạm, dự trữ dầu thương mại Mỹ tăng 5,7 triệu thùng/tuần đã kéo giá Brent giảm 9% ngày 11/06 xuống 37,16 USD/thùng – tạm thời chấm dứt đà tăng.

Những yếu tố tác động tiêu cực khác sẽ tác động đến giá dầu tuần tới bao gồm:

- Khả năng tái bùng phát dịch Covid-19, áp dụng các biện pháp cách ly xã hội trở lại cao;

- Gia tăng lo ngại về tốc độ phục hồi nhu cầu dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ trên toàn cầu;

- Giá dầu thế giới tăng quá nhanh cản trở sự phục hồi mong manh của kinh tế trong khủng hoảng;

- Giá chứng khoán, dầu thô đã tăng mạnh nhờ chính sách nới lỏng tiền tệ – không tương xứng với thực trạng phục hồi kinh tế toàn cầu;

- Goldman Sachs dự báo giá dầu điều chỉnh 15-20% về mức 35 USD/thùng;

- Căng thẳng quan hệ Mỹ - Trung, Mỹ - Nga có dấu hiệu gia tăng, đặc biệt là quan hệ Mỹ - Trung ít nhất đến trước thềm bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11/2020;

- Làn sóng mới gây mất trật tự xã hội, biểu tình chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc tại Mỹ, EU;

Mặc dù FED quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức thấp kỷ lục 0 - 0,25%, để mở khả năng giữ nguyên LSCB đến hết năm 2021, đồng thời tiếp tục duy trì nới lỏng chính sách tiền tệ (QE), tuy nhiên, điều này đã phản ánh vào giá dầu và chứng khoán và chỉ phần nào hỗ trợ chúng không quay đầu giảm sâu trong dài hạn, hơn nữa, hiệu ứng bơm tiền và khả năng huy động vốn của chính phủ Mỹ cũng có hạn: tổng tài sản FED đã tăng gần gấp đôi trong năm 2020 lên trên 7.100 tỷ USD, nợ công ở mức kỷ lục trên 26.000 tỷ USD.

Chúng tôi dự đoán trong tuần này giá Brent sẽ giao động trong biên độ 35-41 USD/thùng.

Động lực tự nhiên nhằm để tác động tích cực đến giá dầu hiện nay cũng đã cạn dần. Tuy nhiên các động thái ở Trung Đông xung quanh các nước Iran, Iraq, Yemen, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Lybia, Israel và có thể là cả Hy Lạp sẽ gây bất ổn lớn đến vận tải biển tại khu vực này và đẩy giá dầu cao lên vào mùa thu tới. Tại Mỹ bầu cử đang đến gần và việc khôi phục lại công nghiệp dầu khí là tối cần thiết đối với /ứng cử viên/ Tổng thống đương nhiệm. Sự ra đi của lính Mỹ từ nhiều nơi trên thế giới cho thấy sự bất ổn tại nhiều khu vực sẽ gia tăng trong tương lai, ảnh hưởng đến an ninh năng lượng toàn cầu. Nhiều quốc gia phụ thuộc vào nguồn năng lượng nhập khẩu sẽ phải nghĩ đến việc tự đảm bảo nguồn năng lượng cho mình trong thời gian dài khi có các sự cố toàn cầu xảy ra.

Viễn Đông

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/gia-dau-tuan-qua-va-du-bao-tuan-toi-572563-572563.html