Giá dầu xấp xỉ 72 USD/thùng

Dù dự trữ xăng dầu của Mỹ tuần qua tăng cao, song giá dầu thế giới vẫn tiếp tục phi mã, hiện đã xấp xỉ mức 72 USD/thùng.

small_1736.jpg Tại Singapore, giá dầu giao tháng 8 sáng nay đã lên mức 71,85 USD/thùng. Trước đó, trong phiên giao dịch cuối ngày 5/7 tại New York, các hợp đồng dầu được ấn định ở mức 71,80 USD/thùng, tăng 40 cent so với mức giá trước đó. Tại London, giá dầu Brent vẫn cao kỷ lục 74,53 USD/thùng, mặc dù đã giảm 18 cent so với mức giá cuối ngày hôm qua. Hôm qua, Cơ quan Năng lượng Mỹ đã công bố báo cáo lượng dự trữ xăng dầu tuần qua. Theo đó, lượng dự trữ dầu thô đã tăng thêm 3,1 triệu thùng, thay vì giảm 500.000 thùng như các dự đoán trước đó. Dự trữ xăng cũng vậy, khi tăng thêm 1,2 triệu thùng thay vì giảm 200.000 thùng như dự đoán. Tuy nhiên, lý do khiến giá dầu vẫn tiếp tục tăng lên được hầu hết các nhà phân tích lý giải là những bất ổn tái diễn ở chính trường Nigeria. Hôm qua, các tay súng đã tấn công vào một khu vực khai thác dầu ở đồng bằng Niger của hãng Shell và bắt cóc 5 công nhân nước ngoài của hãng này. Mặc dù không có tổn thất về sản lượng song đại diện Shell cho rằng, đây có thể là sự mở màn cho bạo lực tái diễn tại Nigeria. Cuộc tấn công xảy ra đúng ngay khi thời hạn ngừng bắn 1 tháng giữa nhóm bạo loạn và chính phủ kết thúc.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/kinh-doanh-dau-tu/thuong-mai-dich-vu/24146-gia-dau-xap-xi-72-usdthung