Gia đình 5 thuyền viên Việt Nam bị mất tích tại Hàn Quốc gửi yêu cầu trục vớt chiếc tàu chìm

Sáng 8/3, gia đình 5 thuyền viên Việt Nam bị mất tích trên tàu cá Hàn Quốc bị cháy đã liên lạc với người đại diện của họ tại Hàn Quốc, chuyển yêu cầu lên chủ sở hữu lao động, trục vớt chiếc tàu chìm để tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Chị Hoàng Thị Thêu (trái) vợ của thuyền viên Biện Văn Hoài trông chờ tin trục vớt tàu

Như Báo Dân sinh đã đưa tin: Rạng sáng 4/3, một chiếc tàu cá Hàn Quốc bất ngờ bốc cháy và sau đó bị chìm tại khu vực biển cách đảo Udo, thành phố Seogwipo, Jeju (Hàn Quốc) khoảng 70km về phía Đông Nam khiến 6 thuyền viên bị mất tích, trong số đó có 1 công dân Hàn Quốc và công dân Việt Nam.

5 thuyền viên Việt Nam bị mất tích trên có 2 người quê ở Hà Tĩnh, 2 người quê ở Quảng Ngãi và 1 người quê ở Quảng Bình, gồm: Biện Văn Hoài (SN 1975) tại xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh; Nguyễn Văn Cường (SN 1996) tại xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh); Đỗ Sử (SN 1997) và Phan Tâm Sơn (SN1990) đều quê ở Quảng Ngãi; Phạm Văn Nghĩa (SN 1995) quê ở Quảng Bình).

Bà Hoàng Thị Thêu, vợ của nạn nhân Biện Văn Hoài, ở xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết: Sáng 8/3, cả 5 gia đình của 5 thuyền viên Việt Nam bị mất tích đã liên lạc với nhau và thống nhất, thông qua đại diện của họ là chị Hồ Thị Mai (một lao động Việt Nam đang làm việc tại Hàn Quốc), gửi đề nghị của họ tới chủ sử dụng 5 lao động bị mất tích, yêu cầu, trục vớt chiếc tàu cá để tìm kiếm thi thể các nạn nhân. Nếu không tìm thấy thì về phía gia đình các nạn nhân cũng toại nguyện.

Hiện trường vụ cháy tàu

Ngay sau khi nhận được yêu cầu của gia đình 5 nạn nhân, chị Hồ Thị Mai đã tìm cách liên hệ với chủ doanh nghiệp sử dụng lao động trên chiếc tàu chìm trên, nhưng người này chưa hợp tác. Theo chị Hoa thì chủ doanh nghiệp này là 1 người phụ nữ Hàn Quốc (chưa rõ danh tính). Tuy nhiên, chị Hoa đã liên lạc được với ông He-Giang-Ho chủ chiếc tàu chìm, nhưng ông He-Giang-Ho cho biết, doanh nghiệp có 2 chiếc tàu đánh cá, ông là người làm thuê trên chiếc tàu cháy, nên phải chờ vào quyết định của người có trách nhiệm cao hơn.

Được biết, các nhà chức trách Hàn Quốc đã xác định được vị trí con tàu bị chìm. Tuy nhiên, do nằm ở độ sâu lớn nên các thợ lặn không thể tiếp cận được tàu. Trong lúc đó thợ lặn robot mặc dù tiếp cận được chiếc tàu, nhưng không thể mở các khoang cửa tàu để tìm kiếm bên trong.

Bởi vậy, phía gia đình các nạn nhân rất nóng lòng trục vớt chiếc tàu để xác định có thi thể người thân của họ trong đó hay không?

NGUYỄN NGỌC VƯỢNG

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/gia-dinh-5-thuyen-vien-viet-nam-bi-mat-tich-tai-han-quoc-gui-yeu-cau-truc-vot-chiec-tau-chim-20200308171210937.htm