Gia đình cháu bé chết đuối quy trách nhiệm cho phường

Chiều 19/9, người thân mang thi thể bé trai Nguyễn Tùng Dương (2 tuổi) đến trụ sở UBND phường Quảng Cư (TP Sầm Sơn, Thanh Hóa) gào khóc, quy trách nhiệm.

Đại diện gia đình cho biết, trưa cùng ngày, cháu Dương ở nhà một mình, không có người lớn trông nom nên đã chết đuối khi ra mương nước cách nhà 5 m để chơi.

Mương nước nơi cháu Dương chết đuối.

Theo ông Lường Văn Sơn (ông ngoại cháu Dương), mương nước nơi cháu bé chết đuối hình thành sau khi chính quyền địa phương triển khai xây dựng dự án tái định cư. Con mương này khiến vườn của gia đình ông ngập lụt thường xuyên và gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ. Gia đình đã nhiều lần làm đơn đề nghị UBND phường Quảng Cư cho xây tường rào bao quanh để đảm bảo an toàn, nhưng không được chấp thuận với lý do “vướng quy hoạch”.

Vì vậy, người thân bó chiếu, khiêng thi thể cháu Dương đến trụ sở UBND phường để quy trách nhiệm.

Sau khi được chính quyền địa phương động viên, chiều cùng ngày, gia đình đã đưa thi thể nạn nhân về mai táng. Được biết, gia đình cháu Dương có hoàn cảnh éo le, mẹ đi làm ăn xa, bố đang chấp hành án trong trại giam, anh trai qua đời do bệnh hiểm nghèo, riêng cháu Dương được gia đình bên ngoại chăm sóc.

Ông Cao Thiện Long - Chủ tịch UBND phường Quảng Cư cho hay, ông chưa nắm được đề nghị xây tường rào của gia đình cháu Dương vì mới về nhậm chức. Chính quyền địa phương đã cử đoàn công tác xuống thăm hỏi, hỗ trợ gia đình kinh phí mai táng cháu bé xấu số.

Diệu Anh (T/H)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/gia-dinh-chau-be-chet-duoi-quy-trach-nhiem-cho-phuong-515408.html