Gia đình 'Chí Phèo' Bùi Cường lên tiếng việc ông được truy tặng NSND sau khi đã mất

Mới đây, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản Về việc phong tặng, truy tặng danh hiệu 'Nghệ sĩ Nhân dân', 'Nghệ sĩ Ưu tú' lần thứ 9. Trong đó, có thông tin NSƯT Bùi Cường - người đóng vai Chí Phèo cũng được phong tặng danh hiệu NSND đợt này.

Theo đó, Nghị quyết số 54 NQ-CP của Chính phủ Về việc phong tặng, truy tặng danh hiệu "Nghệ sĩ Nhân dân", "Nghệ sĩ Ưu tú" lần thứ 9 được ban hành ngày 19/7 có ghi: Trong khi chưa sửa đổi Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ về xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ Nhân dân", "Nghệ sĩ Ưu tú", đồng ý đề nghị xét phong tặng, truy tặng danh hiệu "Nghệ sĩ Nhân dân" cho 50 cá nhân, xét phong tặng, truy tặng danh hiệu "Nghệ sĩ Ưu tú" cho 149 cá nhân.

Trong đó có bốn nghệ sĩ được truy tặng Nghệ sĩ Nhân dân gồm: NSƯT Nguyễn Đăng Toàn, Bùi Cường, Đoàn Anh Tuấn, Giang Châu. Bốn nghệ sĩ được truy tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú: Trần Công Pho, Vũ Văn Học, Nguyễn Quý Bôn, Huỳnh Hữu Hòa.

NSƯT Bùi Cường đóng vai Chí Phèo trong phim Làng Vũ Đại ngày ấy.

NSƯT Bùi Cường đóng vai Chí Phèo trong phim Làng Vũ Đại ngày ấy.

NSƯT Bùi Cường qua đời ngày 3/8/2018 (tức 22/6 âm lịch). Ngày 24/7/2019 (22/6 âm lịch) tròn giỗ đầu ông.

Chia sẻ về việc NSƯT Bùi Cường được truy tặng NSND sau ngày mất 1 năm, đạo diễn Trần Vũ Thủy - con rể của Chí Phèo Bùi Cường cho PV báo Người Đưa Tin biết: "Gia đình tôi rất hạnh phúc khi nghe tin bố Cường được truy tặng danh hiệu NSND đợt này. Tôi thấy rằng, sức cống hiến và con đường làm nghệ thuật của bố tôi được ghi nhận.

Tôi hơi tiếc nuối cho bố vì khi ông còn sống, ông đã được nghe thông tin này rồi, nên ông vui lắm, nhưng ông đã bị tai biên và qua đời mà không kịp nhận danh hiệu này khi còn sống.

Cả gia đình tôi tự hào về thành công mà bố Cường nhận được. Hôm nay chính là ngày giỗ đầu của bố nên cả gia đình đã ngồi lại để chia sẻ với nhau. Bố chắc sẽ rất hài lòng vì mình đã được phong danh hiệu NSND này”.

Đạo diễn Trần Vũ Thủy chia sẻ, anh may mắn có thời gian dài đi làm phim theo bố Bùi Cường nên anh hiểu được tâm nguyện của bố mình. Mới đây, anh đã quyết định làm phim Bữa ăn cuối cùng của Lão Hạc. Phim đang trong quá trình chuẩn bị để bấm máy, dự định sẽ chiếu ở rạp. Phim có nhiều bối cảnh tái hiện miền Bắc trong những năm 1940.

NSƯT Bùi Cường sinh năm 1947 tại Hà Nội, ông học cùng lớp diễn viên điện ảnh khóa 2 với nhiều nghệ sĩ tên tuổi như NSND Bùi Bài Bình, Minh Châu, Phương Thanh, NSƯT Thanh Quý.

Hai nghệ sĩ Bùi Cường và Đức Lưu gây ấn tượng khi vào vai Chí Phèo - Thị Nở.

Năm 35 tuổi, nghệ sĩ Bùi Cường đã vai Chí Phèo trong phim Làng Vũ Đại ngày ấy. Vai diễn này đã mang về cho ông giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất LHP Việt Nam lần thứ 6 (1983). Nhân vật văn học đã điển hình và xuất sắc, diễn xuất của Bùi Cường càng khẳng định tài năng sáng tạo và nghệ sĩ lớn.

Không riêng vai Chí Phèo, Bùi Cường còn khẳng định qua nhiều vai diễn lớn nhỏ khác trong các phim như Phút thứ 89, Kẻ giết người, Dòng sông vàng, Không có đường chân trời và vai Năm Hòa trong Biệt động Sài Gòn.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/gia-dinh-chi-pheo-bui-cuong-len-tieng-viec-ong-duoc-truy-tang-nsnd-sau-khi-da-mat-a443064.html