Gia đình có 12 F0 xúc động khi nhận gạo, mì gói...từ siêu thị 0 đồng

Cả gia đình mắc COVID-19 tại quận 1 vui mừng khi được nhận những phần quà gồm gạo, mì, trứng… từ siêu thị 0 đồng Nova Group, với sự chung tay của báo Tiền Phong.

Những phần quà thiết thực giúp bà con vượt k

Ngày 26/8, Tập đoàn NovaGroup với sự chung tay của báo Tiền Phong đã trao hơn 1.000 phần quà đến những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận 1 (TPHCM).Đây là chương trình ý nghĩa "Siêu thị 0 đồng" cung cấp 200.000 phần thực phẩm cho người nghèo.

Trong những gia đình được nhận quà, gia đình chị Trần Thị Phương Thảo (30 tuổi), ngụ trong con hẻm nhỏ trên đường Thủ Khoa Huân (phường Bến Thành, quận 1) khiến đoàn tặng quà không khỏi bất ngờ.

Gia đình chị Phương Thảo (quận 1) có 12 F0, trong đó 10 người đã khỏi bệnh vui mừng được nhận quà từ siêu thị 0 đồng

Gia đình chị Phương Thảo (quận 1) có 12 F0, trong đó 10 người đã khỏi bệnh vui mừng được nhận quà từ siêu thị 0 đồng

Chị Thảo cho biết, gia đình có 12 người (trong đó có 3 trẻ em) thì tất cả đều mắc COVID-19. “Lúc đó cả gia đình rất bất ngờ và hoang mang. Điều chúng tôi lo lắng nhất là nhà có trẻ em còn rất nhỏ. Sau nhiều ngày được điều trị tại bệnh viện, 10 người trong nhà được khỏi bệnh và bác sĩ cho về nhà tiếp tục cách ly. Tuy nhiên, một người trong gia đình không qua khỏi, và hiện vẫn còn một người đang tiếp tục điều trị ở bệnh viện”.

Trong những ngày Thành phố siết giãn cách, gia đình chị Thảo không thể ra ngoài mua thực phẩm do cách ly tại nhà. Hơn nữa, những người có việc làm cũng đã thất nghiệp từ hồi tháng 5, hoàn cảnh hết sức khó khăn. Chị Thảo là nhân viên phục vụ nhà hàng lâm vào cảnh “ở không”, mà chưa biết khi nào mới có thể đi làm lại.

Nhân viên tất bật sắp xếp các phần quà để chuẩn bị tặng người khó khăn

Không ngại mưa nắng, các tình nguyện viên liên tục đem quà đến người cần

“May mắn, chúng tôi biết được Siêu thị 0 đồng có chương trình tặng quà cho người có hoàn cảnh khó khăn nên “liều” đăng ký thử. Không ngờ chỉ khoảng một tuần liền có người liên hệ nhận quà. Thật sự chúng tôi rất xúc động, những phần quà này rất có ý nghĩa, sẽ giúp gia đình chúng tôi có thêm động lực để vượt qua khó khăn trong những ngày sắp tới” – chị Thảo bộc bạch.

Chị Trần Thị Vy (ngụ đường Nguyễn Khắc Nhu, quận 1) nhận hơn 10 phần quà cho những người khó khăn trong xóm chia sẻ: “Khi các nẻo đường đều chặn chốt, người dân khó mua thực phẩm thì những phần quà nhận được như thế này vô cùng quý giá. Tôi xin cám ơn chương trình!”.

Ngày 18/8 vừa qua, Tập đoàn NovaGroup đã thành lập chuỗi siêu thị 0 đồng nhằm hiện thực quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh của Thành phố và chia sẻ những khó khăn cho người dân trong những ngày giãn cách.

Chị Trần Thị Vy đăng ký xin quà cho người dân trong xóm

Nhân viên xịt khử khuẩn phần quà để đảm bảo an toàn

Nhiều chuyến xe đã vận chuyển các phần quà của Tập đoàn trực tiếp đến các vùng bị phong tỏa, những nơi có nhiều hộ dân gặp khó khăn trên địa bàn TPHCM.

Dự kiến, chương trình sẽ trao tặng 200.000 phần quà gồm các nhu yếu phẩm như gạo, muối, đường, nước mắm, mì gói, trứng, dầu ăn, các loại rau củ… tới người dân gặp khó khăn tại TP HCM. Đồng thời chương trình đang tiếp tục có thêm nhiều sự chung tay góp sức của các cá nhân, tổ chức để chương trình có thể lan tỏa mạnh mẽ hơn, nhiều người dân được hỗ trợ hơn nữa.

“Giãn cách nhưng không xa cách, mọi nỗ lực trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp này đều hướng tới mục tiêu chung là sớm đẩy lùi COVID-19, mang cuộc sống bình yên trở lại với người dân, xây dựng hình ảnh đất nước Việt Nam đoàn kết, tươi đẹp” – đại diện Tập đoàn chia sẻ.

Một số hình ảnh đẹp từ siêu thị 0 đồng ngày 26/8:

Phần tặng được chuyển đến tận nơi

Mọi người đều nhiệt tình hỗ trợ gửi những phần quà đến địa phương, người dân

Chương trình còn có sự tham gia của người nổi tiếng

9

Lực lượng quân đội hỗ trợ vận chuyển quà

Một gia đình vui mừng khi được nhận thực phẩm

Đại diện tổ dân phố xin quà để gửi đến người khó khăn

Chương trình lần này nằm trong chuỗi hoạt động chung tay cùng Chính phủ, cộng đồng trong công tác phòng chống và đẩy lùi đại dịch mà NovaGroup đã triển khai tại nhiều tỉnh thành trên cả nước như TP. HCM, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận, Lâm Đồng, Cần Thơ, Đồng Tháp…

Theo đó, Tập đoàn đã đồng hành cùng quỹ vắc-xin với mong muốn người dân cả nước sớm được tiếp cận vắc-xin, đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới; tăng cường đẩy mạnh hơn nữa sự hỗ trợ về các trang thiết bị y tế chuyên dụng, cấp thiết, công nghệ cao phục vụ trong công tác phòng, chống và điều trị dịch bệnh được hiệu quả và nhanh chóng; chung sức thành lập nhiều bệnh viện dã chiến thu dung điều trị, trung tâm hồi sức tích cực và khu cách ly COVID-19…

Uyên Phương

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/gia-dinh-co-12-f0-xuc-dong-khi-nhan-gao-mi-goi-tu-sieu-thi-0-dong-post1369944.tpo