Gia đình đau xót khi hay tin cơ trưởng máy bay Ethiopian Airlines gặp nạn qua đời ở tuổi 28

Gia đình và bạn bè anh đã bày tỏ niềm thương tiếc vô hạn trước sự ra đi đột ngột của Yared Getechew. Anh cũng là một trong những phi công trẻ nhất hãng từng điều khiển Boeing 737.

Cơ trưởng Yared Getechew, 28 tuổi, có hai quốc tịch Ethiopia và Kenya là người chịu trách nhiệm điều khiển chính trên chuyến bay định mệnh ET 302 của hãng hàng không Ethiopian Airlines.

Cơ trưởng 28 tuổi Yared Getechew (Ảnh: Twitter)

Cơ trưởng 28 tuổi Yared Getechew (Ảnh: Twitter)

Lúc 8h44 sáng ngày 10/3, chiếc máy bay đã lao xuống thị trấn Bishoftu chỉ 6 phút sau khi cất cánh, khiến cơ trưởng cùng 7 thành viên khác trong phi hành đoàn và 149 hành khách thiệt mạng.

Ngay sau đó, giới chức đã tiết lộ danh tính cơ trưởng Yared. Đồng thời, CEO hãng Ethiopian Airlines - ông Tewolde GebreMariam - cho biết vị cơ trưởng có thành tích bay ấn tượng và kinh nghiệm 8.000 giờ bay.

Đến hôm qua 11/3, người thân của anh phi công tài năng yểu mệnh cũng đã chia sẻ trên Twitter. Nghị sĩ Adnan Mohamed - họ hàng của cơ trưởng - nói rằng Yared giống như một người em trai của ông. "Cậu ấy là một trong những người trẻ nhất trong lịch sử hãng bay từng điều khiển Boeing 737. Chúng tôi vô cùng tự hào về những gì Yared đã đạt được, một cơ trưởng trẻ đầy tự tin" - nghị sĩ viết.

Dì của Yared - bà Ali Henry đang sống tại Canada, nói rằng vẫn chưa hết sốc khi hay tin cháu trai đã thiệt mạng trên chính chuyến bay mà mình cầm lái. Bà nói trong nước mắt trên tờ Global News: "Không thể nào, chàng trai của chúng tôi đã ra đi. Nó là một ngôi sao sáng, điều này thật không công bằng".

Theo Daily Mail, một đồng nghiệp của Yared cho biết anh đã bay cùng cơ trưởng trong nhiều cuộc hành trình, thậm chí còn ở chung trọ khi Yared chưa thăng tiến lên vị trí phi công cấp cao.

Hassan Katende, một người bạn khác của Yared, nói rằng anh "dựng tóc gáy" khi hay tin bạn mình đã qua đời trong vụ rơi máy bay. "Tôi không thể ngủ được. Điều đó vô cùng sốc và khó tin. Thật sự khó tin quá" - Katende bày tỏ, anh chỉ biết chuyện thông qua mạng xã hội.

Công đoàn phi công hãng Ethiopian đã tổ chức lễ tưởng niệm 8 thành viên trong phi hành đoàn vào hôm 11/3

Tại thủ đô Addis Ababa, dòng người lặng lẽ ngồi trên ghế, bàng hoàng trước những đồng nghiệp ra đi khi còn quá trẻ

Những giọt nước mắt của người thân và bạn bè khóc thương cho những nạn nhân trong thảm kịch

Theo BBC, cơ trưởng Yared Getachew đã làm việc tại hãng Ethiopian Airlines từ tháng 11/2007.

Cục Hàng không Dân dụng Ethiopia, Cục An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ và hãng máy bay Boeing đang điều tra vụ tai nạn. Ethiopian Airlines cho rằng còn quá sớm để kết luận về nguyên nhân sự cố. Dù vậy, theo đài truyền hình nhà nước Ethiopia, hộp đen của máy bay đã được tìm thấy, trong đó có đoạn ghi âm trong buồng lái và dữ liệu bay vào hôm gặp nạn hứa hẹn sẽ hỗ trợ tích cực cho việc điều tra.

Theo Helino

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/gia-dinh-dau-xot-khi-hay-tin-co-truong-may-bay-ethiopian-airlines-gap-nan-qua-doi-o-tuoi-28-20190312160442061.htm