Gia đình Hoàng tử Harry 'hút' mọi ống kính khi thăm Châu Phi

Mọi hoạt động của Hoàng tử Harry và Công nương Meghan Markle trong chuyến công du Châu Phi những ngày qua đều thu hút sự chú ý của ống kính truyền thông.

Ngày 23/9, Hoàng tử Harry cùng vợ, Công nương Meghan Markle, và con trai, bé Archie, đã có mặt tại sân bay Cape Town, Nam Phi. Mọi hoạt động sau đó của các thành viên gia đình Hoàng gia nổi tiếng này đều được ống kính phóng viên ghi lại. Ảnh: Daily Mail.

Ngày 23/9, Hoàng tử Harry cùng vợ, Công nương Meghan Markle, và con trai, bé Archie, đã có mặt tại sân bay Cape Town, Nam Phi. Mọi hoạt động sau đó của các thành viên gia đình Hoàng gia nổi tiếng này đều được ống kính phóng viên ghi lại. Ảnh: Daily Mail.

Vài giờ sau khi hạ cánh, vợ chồng Công nương Meghan đã tới thăm thị trấn Nyanga, ngoại ô Cape Town, và có bài phát biểu trước đông đảo người dân địa phương. Ảnh: REX.

Nữ Công tước và Công tước xứ Sussex gây sốt khi vui vẻ cười đùa, nắm tay các vũ công để cùng nhảy múa với họ. Ảnh: REX.

Ngoài ra, bé Archie, con trai của Hoàng tử Harry và Công nương Meghan Markle, cũng thu hút sự chú ý của ống kính truyền thông với nhiều biểu cảm đáng yêu khi cùng cha mẹ tới đất nước Nam Phi. Ảnh: Reuters.

Ngày 25/9, Archie được cha mẹ đưa tới gặp Tổng giám mục Desmond Tutu tại Quỹ Di sản Desmond & Leah Tutu ở Cape Town. Đây là lần đầu tiên Archie xuất hiện trước công chúng kể từ khi chào đời hồi tháng 5/2019. Ảnh: Reuters.

Công nương Meghan Markle gặp gỡ các nữ doanh nhân và nhà đầu tư công nghệ tại trung tâm Woodstock Exchange ở Cape Town ngày 25/9. Ảnh: Reuters.

Vợ chồng Hoàng tử Harry đã tới thăm Auwal, nhà thờ Hồi giáo đầu tiên và lâu đời nhất ở Nam Phi, tại Bo Kaap, Cape Town, ngày 24/9. Ảnh: Reuters.

Bức ảnh chụp Hoàng tử Anh Harry giúp một bé trai trồng cây trong vườn quốc gia Chobe ở Botswana ngày 26/9. Ảnh: Reuters.

Ngày 27/9 vừa qua, Hoàng tử Harry đã tới thăm bãi mìn ở Dirico, Angola, điểm dừng chân nữa trong chuyến công du Châu Phi của anh. Ảnh: Reuters.

"Đó là một niềm vinh dự khi tái hiện những bước đi của mẹ tôi vào ngày hôm nay (27/9). Tôi đã mất bà 22 năm trước nhưng những ký ức về bà luôn bên tôi hàng ngày và di sản của bà sẽ sống tiếp", Công tước xứ Sussex nói. Ảnh: Reuters.

Ngày 28/9, nữ Công tước xứ Sussex đã đến thăm khu tưởng niệm của Uyinene Mrwetyana, nữ sinh viên 19 tuổi của Đại học Cape Town bị sát hại hồi trước. Ảnh: Metro.

Công nương Meghan đã thắt một dải ruy băng vào nơi mà Mrwetyana bị sát hại và bày tỏ lời chia buồn sâu sắc với mẹ của nạn nhân. Được biết, Uyinene Mrwetyana đã bị cưỡng hiếp và sát hại hồi tháng 8/2019, làm dấy lên sự phẫn nộ trên toàn đất nước Nam Phi. Ảnh: Metro.

Ngày 29/9, Hoàng tử Harry đã đến thăm Malawi. Hoàng tử Harry đã có bài phát biểu tại nhà của cao ủy Anh ở Lilơngwe. Theo Công tước xứ Sussex, con người cần gạt bỏ "sự tham lam, thờ ơ và ích kỷ" để bảo vệ hành tinh khỏi sự hủy diệt của biến đổi khí hậu, đồng thời cảnh báo "hệ sinh thái rộng lớn" đang bùng cháy ở Châu Phi. Ảnh: PA.

Hoàng tử Harry cũng tới thăm trường Đại học Giáo dục Nalikule để tìm hiểu về hệ thống CAMA và cách hệ thống này đang hỗ trợ phụ nữ trẻ ở Malawi. Ảnh: WireImage.

Hoàng tử Harry chụp ảnh lưu niệm cùng mọi người trong chuyến thăm trường Giáo dục Nalikule. Ảnh: Getty.

Mời độc giả xem thêm video về đám cưới của Hoàng tử Harry và cô dâu Meghan Markle (Nguồn: BBC)

Thiên An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/gia-dinh-hoang-tu-harry-hut-moi-ong-kinh-khi-tham-chau-phi-1283064.html