Gia đình học sinh lớp 5 bị bạn đâm nhập viện sẵn sàng tha thứ

Ông Lê Văn Bắc - phụ huynh em L.V.T.K. (học sinh lớp 5E, Trường tiểu học Cửa Nam 1, nam sinh bị bạn dùng dao bấm đâm) chia sẻ sẽ tha thứ để sửa sai.

Trao đổi với PV báo Giao thông, ông Lê Văn Bắc - phụ huynh em L.T.K. (học sinh lớp 5E, Trường tiểu học Cửa Nam 1, nam sinh bị bạn dùng dao bấm đâm) chia sẻ: "Gia đình tôi rất bất ngờ trước việc cháu bị bạn gây thương tích trong trường học. Tôi không nghĩ ở độ tuổi các cháu lại có thể mang hung khí đến trường để đánh nhau".

Ông Bắc cho biết, thường ngày L. và K. là bạn bè cùng khối, có chơi với nhau. Khi xảy ra mâu thuẫn đánh nhau ở trường, K. không về nói cho bố mẹ biết mà tự giải quyết dẫn đến sự việc đáng tiếc. Chuyện cũng đã xảy ra rồi nên gia đình cũng nhắc nhở để các cháu không tái phạm và có cơ hội sửa sai. Đây cũng là bài học trong việc giáo dục các em, ngăn chặn nạn bạo lực học đường.

Được biết, sức khỏe của cháu K. đã ổn định. K chỉ bị thương ở phần mềm, các bác sĩ đã khâu 2 mũi để gắn vết thương hở.

Ngôi trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Lao động

Ngôi trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Lao động

Theo biên bản của Trường tiểu học Cửa Nam 1, vào khoảng 7h (ngày 2/4), 4 nam sinh cùng học lớp 5 xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc lộn xộn, em N.Q.L. (học sinh lớp 5D) bất ngờ dùng một con dao bấm đâm vào vùng mông em L.T.K. (học sinh lớp 5E).

Thấy vậy, các học sinh khác gọi giáo viên đến can thiệp. Em K. được đưa vào phòng y tế của trường sơ cứu rồi chuyển tới bệnh viện để khâu hai mũi ở vùng mông.

Hiệu trưởng cho biết thêm, vào ngày 29/3, nhóm học sinh trên chơi thể thao trong trường nhưng không may K. đá bóng trúng làm hỏng điện thoại của B nên B. yêu cầu K. đền tiền và xin lỗi. Cho rằng K. không xin lỗi, L. (bạn của B.) nên đã cãi nhau. Đến sáng 2/4, L. mang dao đến trường và xảy ra vụ việc.

Hạnh Chi (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/gia-di-nh-ho-c-sinh-lo-p-5-bi-ban-dam-nhap-vien-san-sang-tha-thu-64532-3.html