Gia đình lợi dụng tên tuổi Công nương Anh Meghan Markle để kiếm chác

Kể từ trước khi Công nương Meghan chính thức trở thành con dâu Hoàng gia Anh, các thành viên gia đình Markle đã tìm đủ mọi cách để trục lợi từ tên tuổi của cô.

“Tất cả chúng ta đều phải mưu sinh. Có tiền mua tiên cũng được. Vì thế, nếu các người nói tôi lợi dụng thì cũng chẳng sao. Chẳng ai từ chối nhận tiền khi nói về gia đình Hoàng gia Anh. Và gia đình chúng tôi không phải chấp hành các quy tắc Hoàng gia”.

Theo E News, người tuyên bố một cách thẳng thừng như vậy là Samantha Markle, chị cùng cha khác mẹ của nữ Công tước xứ Sussex. Và quả thật Samathan cùng người cha Thomas Markle và cậu cháu trai Tyler Dooley liên tục tìm mọi cách gây bão truyền thông trong suốt thời gian qua để kiếm chác từ cái tên “Markle”.

Meghan Markle đang hạnh phúc bên Hoàng tử Harry, nhưng gia đình đang "bám đuôi" cô để trục lợi. Ảnh: Vox.

Meghan Markle đang hạnh phúc bên Hoàng tử Harry, nhưng gia đình đang "bám đuôi" cô để trục lợi. Ảnh: Vox.

Chị gái “bám đuôi” Meghan nhiều năm

Năm ngoái, Samantha Markle, 53 tuổi, còn giữ cái tên Samantha Grant (theo họ chồng). Tuy nhiên, nhận ra cơ hội kiếm tiền, bà ta đổi lại tên thành Samantha Markle. Hồi tháng 4/2017, vài tháng trước khi Hoàng tử Harry và Meghan đính hôn, Samantha trả lời phỏng vấn độc quyền báo Anh Daily Star.

Bà ta tiết lộ rằng có kế hoạch kể hết về cuộc đời Meghan qua một cuốn sách có tên The Diary of Princess Pushy’s Sister (Nhật ký của chị Công chúa Huênh hoang). “Có thể khi Meghan trưởng thành hơn, cô ấy sẽ đọc cuốn sách và hiểu mọi chuyện”, Samantha nói.

Samantha tự mô tả mình là cựu người mẫu và diễn viên, dù toàn bộ sự nghiệp diễn xuất của bà ta chỉ bao gồm một vai khách mời trong phim Matlock (1993), theo dữ liệu của IMDB. Năm 2008, Samantha bị chẩn đoán mắc bệnh đa xơ cứng (rối loạn não bộ và tủy sống, làm suy giảm chức năng thần kinh).

Ngay sau đó, mẹ của Samantha là bà Roslyn lên tiếng chỉ trích con gái là lợi dụng tên tuổi của Meghan. “Samantha đã bám đuôi Meghan trong nhiều năm nay. Tất cả những gì con gái tôi nói về Meghan đều là những lời dối trá”, bà Roslyn nhấn mạnh.

Samantha Markle (ngồi xe lăn), chị gái của Công nương Meghan, liên tục lên báo nói xấu cô. Ảnh: Splash News.

Kể từ đó đến nay, Samantha vẫn liên tục xuất hiện trên báo lá cải Anh, thường xuyên nói xấu Meghan. Bà ta xuất hiện bên ngoài điện Kensington và Buckingham để chụp ảnh rồi tung lên mạng xã hội. Bà ta có mặt trong phim tài liệu When Harry Met Meghan: A Royal Engagement.

Và Samantha vẫn đang viết cuốn sách, giờ được đổi tên thành In the Shadows of the Duchess (Dưới cái bóng của nữ Công tước).

“Tôi làm việc trong ngành truyền thông gần suốt cả cuộc đời, việc em gái tôi đột nhiên trở thành thành viên Hoàng gia sẽ không thể ngăn cản tôi tiếp tục làm điều đó”, Samantha khẳng định như vậy dù chẳng có bằng chứng gì cho thấy bà ta “làm việc trong ngành truyền thông gần suốt cuộc đời”.

Người cha đút túi hàng chục nghìn USD

Tất nhiên Samantha không phải là thành viên nhà Markle duy nhất lợi dụng tên tuổi của Công nương Meghan để tư lợi. Trước lễ cưới của Hoàng tử Harry và Meghan, báo lá cải Anh đăng đầy hình ảnh ông Thomas Markle ngồi trong quán cà phê Internet, ngắm hình ảnh của con gái và Hoàng tử Harry và đọc cuốn Images of Britain: A Pictorial Journey Through History.

Tuy nhiên, thực tế đó không phải là ảnh paparazzi, mà là một thương vụ được sắp xếp và ông Thomas nhận tiền để xuất hiện. Samantha nói rằng ông Thomas “không kiếm được quá nhiều” từ những bức ảnh đó, chỉ khoảng gần 2.000 USD, nhưng nhiều nguồn tin khẳng định con số thực tế lớn hơn rất nhiều.

Hoàng tử Harry có lần đề nghị ông Thomas không nói chuyện với báo giới. Tuy nhiên cha nữ Công tước xứ Sussex không nghe và bỏ túi ít nhất 10.000 USD khi trả lời phỏng vấn độc quyền nhà báo Piers Morgan trên chương trình Good Morning Britain. Sau đó, ông Thomas tiếp tục xuất hiện trên TMZ.

Ông Thomas Markle, cha Công nương Meghan, đút túi 10.000 USD khi xuất hiện trên chương trình Good Morning Britain để nói về con gái. Ảnh: E News.

Chưa hết, cháu trai của Meghan là Tyler Dooley (con trai của Thomas Markle Jr, anh cùng cha khác mẹ với Công nương anh) cũng hăng hái tham gia vào “chiến dịch kinh doanh gia đình” này. Dù không đến mức liên tục như Samantha, Dooley cũng thường xuyên trả lời phỏng vấn báo lá cải, nói đủ thứ chuyện xấu về Meghan.

Anh ta mở một cơ sở cung cấp cần sa phục vụ mục đích y tế có tên gọi Royally Grown. Cơ sở này bán một sản phẩm đặc biệt có tên Meghan Sparkle (Meghan lấp lánh). Mới đây, Dooley gia nhập dàn diễn viên show truyền hình thực tế The Royal World (Thế giới hoàng gia) của MTV. Chương trình này sẽ được phát hình tại 180 quốc gia và vùng lãnh thổ ngoài Mỹ từ ngày 7/11.

Không biết sắp tới các thành viên gia đình Markle sẽ còn diễn những trò gì để tiếp tục kiếm chác từ danh tiếng của Công nương Anh.

Minh Phụng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/gia-dinh-loi-dung-ten-tuoi-cong-nuong-anh-meghan-markle-de-kiem-chac-post880087.html