Gia đình mong thông tin về phần mộ liệt sĩ Trương Khánh

Bà Trương Thị Thanh ở khu Nghĩa Phước, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, trình bày: Anh trai bà là Trương Khánh, nhập ngũ tháng 3-1979, hy sinh tháng 12-1979.

Năm 1984, Phòng Chính sách Quân khu 7 có thông báo bằng văn bản cho gia đình biết đã đưa hài cốt liệt sĩ Trương Khánh từ Campuchia về mai táng tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Sông Bé (nay là tỉnh Bình Dương). Tháng 12-1998 gia đình mới có điều kiện đến Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Dương thăm viếng mộ theo địa chỉ thông báo của Phòng Chính sách Quân khu 7. Khi đến nơi, Ban quản lý nghĩa trang đã tra cứu sổ danh sách mộ liệt sĩ của nghĩa trang thì thấy có tên liệt sĩ Trương Khánh nhưng dòng tên bị gạch ngang và thay vào đó là tên liệt sĩ khác (liệt sĩ Lê Văn Lào, sinh năm 1951, quê ở tỉnh Sông Bé, mộ đã bốc về quê). Gia đình tiếp tục cùng Ban quản lý nghĩa trang ra kiểm tra thực tế thì số mộ, ô mộ và bia đúng tên liệt sĩ Trương Khánh như thông báo của Phòng Chính sách Quân khu 7 nhưng cán bộ Ban quản lý nghĩa trang nói: Mộ liệt sĩ Trương Khánh đã được gia đình cất bốc về quê. Gia đình rất sửng sốt. Sau đó, gia đình tiếp tục đến Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương và Phòng Chính sách Quân khu 7 xin tra cứu thì danh sách cũ ở đây có tên liệt sĩ Trương Khánh nhưng đều bị gạch ngang và thay vào đó là tên liệt sĩ Lê Văn Lào.

Bà Trương Thị Thanh được biết mộ trong nghĩa trang liệt sĩ do ngành lao động-thương binh và xã hội tỉnh quản lý nên đã có đề nghị xem xét giải quyết. “Thế nhưng đã hai lần tôi gửi đơn đến Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương và Ban Quản lý nghĩa trang tỉnh Bình Dương đều không có hồi âm. Gia đình đã nhiều năm chờ đợi, đồng thời tại địa phương đã có nhiều đợt đưa hài cốt các liệt sĩ về quê hương nhưng thông tin cho gia đình chúng tôi vẫn biệt tăm. Không biết sở và Ban quản lý nghĩa trang đã cho phép đưa hài cốt anh tôi đi đâu hay phần mộ anh tôi có gì uẩn khúc?”, bà Trương Thị Thanh cho biết.

Chúng tôi xin chuyển ý kiến của bà Trương Thị Thanh đến Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương để xem xét, trả lời theo quy định.

HÀ PHƯƠNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/theo-dau-don-thu/gia-dinh-mong-thong-tin-ve-phan-mo-liet-si-truong-khanh-622653