Gia đình nhà Ford muốn bán bớt cổ phần chi phối

Tin từ thánh địa xe hơi Detroit của Mỹ vừa cho hay, các thành viên trong gia đình nhà Ford đang cân nhắc việc bán bớt cổ phần chi phối tại hãng xe do ông cha mình gây dựng từ đầu thế kỷ XX.

small_450.jpg Nguồn tin thân cận với gia đình quyền quý này cho hay thông tin này đã được thông báo một cách không chính thức trong cuộc họp cổ đông thường niên của Ford trong tuần vừa qua. Hiện chưa rõ các thành viên trong gia đình nhà Ford sẽ bán ra bao nhiêu cổ phần trong tổng số 71% lượng cổ phiếu loại B của Ford Motor mà họ đang nắm giữ. Tháng 9/2006, cháu nội của người sáng lập ra Ford Motor là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Bill Ford cũng đã quyết định rút lui khỏi công việc điều hành tập đoàn, nhường chức tổng giám đốc cho cựu nhân viên Boeing là ông Alan Mulally. Hãng xe Mỹ đang vật lộn với hàng núi khó khăn đang tiếp tục đẩy mạnh chương trình tái cơ cấu, trong đó có việc khuyến khích về hưu cả gói, từ 35.000-140.000USD (tùy thời gian làm việc lâu hay mới) cho toàn bộ 75.000 công nhân ở Mỹ; đóng cửa 16 nhà máy ở Bắc Mỹ; giảm 45.000 việc làm vào năm 2008. Ford dự kiến từ nay tới năm 2008 sẽ cắt giảm chi phí sản xuất khoảng 5 tỷ USD.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/28867-gia-dinh-nha-ford-muon-ban-bot-co-phan-chi-phoi