'Gia đình siêu nhân 2': Bình mới, rượu cũ, vẫn hiệu quả

Có câu chuyện và mô-típ không mới so với phần đầu, 'The Incredibles 2' vẫn thu hút khán giả khi khai thác sâu hơn tâm lý nhân vật, cùng nhiều lý tưởng đáng ngẫm về siêu anh hùng.

Trailer bộ phim 'Gia đình siêu nhân 2' Phần tiếp theo của tác phẩm hoạt hình nổi tiếng "The Incredibles" (2004) ra mắt sau 14 năm dài.

Thể loại: Hoạt hình, giả tưởng
Đạo diễn: Brad Bird
Diễn viên lồng tiếng: Craig T. Nelson, Holly Hunter, Samuel L. Jackson, Bob Odenkirk, Sarah Vowell, Huck Milner
Zing.vn đánh giá: 8/10

Gia đình Siêu nhân 2 ra đời sau phần một tới 14 năm. Brad Bird tiếp tục làm đạo diễn kiêm biên kịch cho tập phim mới.

Gia đình Siêu nhân 2 ra đời sau phần một tới 14 năm. Brad Bird tiếp tục làm đạo diễn kiêm biên kịch cho tập phim mới.

The Incredibles 2 diễn ra ngay sau những sự kiện của phần đầu tiên. Sau khi hạ gục ác nhân Syndrome, gia đình Parr tiếp tục đeo mặt nạ để trở thành siêu anh hùng, bảo vệ thành phố Metroville, dù cho hành động của họ vẫn bị coi là bất hợp pháp.

Sau khi thất bại bắt giữ ác nhân Underminer trong một vụ cướp ngân hàng và gây ra hàng loạt thiệt hại nghiêm trọng cho thành phố, nhà Parr bị chính quyền ép buộc phải che giấu danh tính vĩnh viễn, không bao giờ được hành hiệp dưới nhân dạng siêu anh hùng nữa. Điều đó khiến Bob / Mr. Incredible (Craig T. Nelson) cảm thấy chán nản và tuyệt vọng, còn gia đình anh thì trở nên lục đục, thiếu động lực sống.

Thế sự xoay chuyển khi Bob cùng vợ là Helen / Elastigirl (Holly Hunter) và người bạn thân Lucius / Frozone (Samuel L. Jackson) được Winston Deavor (Bob Odenkirk) - lãnh đạo tập đoàn truyền thông DEVTECH - mời tham gia một chương trình đặc biệt.

Là người hâm mộ siêu anh hùng đến mức cuồng nhiệt, Winston ấp ủ ước muốn các đạo luật nghiêm cấm siêu anh hùng sẽ bị gỡ bỏ và những người hùng có thể bảo vệ thế giới một cách chính thống trong tương lai gần.

Elastigirl được DEVTECH lựa chọn làm đại diện cho chương trình. Còn Mr. Incredible, thay vì trở thành siêu anh hùng bảo vệ công lý, lại phải đối mặt với thử thách mới: thay vợ quán xuyến công việc nội trợ và chăm sóc con cái.

Mọi việc tưởng chừng đơn giản bỗng trở nên đầy rắc rối và phức tạp khi vẫn có những kẻ thù bí ẩn đang âm mưu phá hoại nỗ lực phục hồi tư cách hợp pháp của các siêu anh hùng.

Khi bàn đạp là một tượng đài

14 năm trước, The Incredibles ra mắt và nhanh chóng thuộc vào nhóm tác phẩm đáng nhớ nhất của xưởng phim hoạt hình Pixar. Khai thác góc nhìn khá mới mẻ về số phận các siêu anh hùng phía sau lớp vỏ bọc người thường để che giấu danh tính, bộ phim mang đến cho khán giả câu chuyện hấp dẫn, đậm chất nhân văn, và thấm đẫm tình cảm gia đình.

Bộ phim cũng được coi là biểu tượng mẫu mực cho dòng phim siêu anh hùng. Tại thời điểm mà các hãng phim lớn vẫn đang loay hoay tìm lối đi cho thể loại đi theo mô-típ người hùng chiến thắng cái ác thông thường, The Incredibles là cái tên tiên phong trong việc đi ngược lại trào lưu.

The Incredibles (2004) là cột mốc đáng nhớ của Pixar nói riêng và thể loại phim hoạt hình nói chung sau khi ra đời.

Tác phẩm đem đến góc nhìn khác, đầy chân thực và nghiệt ngã về thế giới siêu anh hùng, nơi mà người dân thường thay vì cảm thấy được bảo vệ lại cho rằng siêu anh hùng là những kẻ phá hoại. Đồng thời, The Incredibles còn đi sâu khai thác tâm lý các nhân vật người hùng giữa cuộc sống đời thường - nơi mà họ cảm thấy xa lạ và lạc lõng.

Do đó, The Incredibles 2 là dự án được người hâm mộ cực kỳ mong đợi. Những khán giả của phần đầu tiên cách đây 14 năm giờ đã trưởng thành, không còn là những cô bé, cậu bé với ước mơ về trừ gian diệt bạo đơn thuần nữa. Dòng phim siêu anh hùng cũng đang thay đổi từng ngày, có chủ đề và tư tưởng ngày càng mở rộng, với nhiều cách tiếp cận đa dạng, khác biệt hơn.

Trách nhiệm thực hiện bộ phim đặt lên vai đạo diễn kiêm biên kịch Brad Bird. Trở lại với đứa con tinh thần thành công nhất trong sự nghiệp của bản thân, ông phải đảm bảo rằng khi gặp lại gia đình nhà Parr sau một thời gian quá dài, người hâm mộ vẫn cảm thấy thân thuộc với những gì mà họ từng yêu quý. Đồng thời, ông không được phép để bộ phim trở nên nhạt nhòa hay lỗi thời so với những xuất phẩm hiện đại.

Câu chuyện không mới, nhưng vẫn đậm tính thời sự

Trên thực tế, The Incredibles 2 sở hữu mô-típ câu chuyện không có gì khác biệt so với tập đầu tiên. Mở đầu phim, thế giới vẫn chưa công nhận các siêu anh hùng. Nhà Parr thêm một lần nữa lâm vào cảnh tuyệt vọng khi phải che giấu danh tính để trở lại thực tại đầy nghiệt ngã. Và “một lần nữa”, cơ hội tuyệt vời lại mở ra cho gia đình anh. Sự khác biệt là việc Elastigirl mới là người được chọn làm kép chính.

Điều đó có thể khiến một bộ phận khán giả thất vọng, khi biên kịch chưa thể dũng cảm tìm ra hướng đi mới và sáng tạo hơn cho tác phẩm. Có nhiều cách để đưa những người hùng trở lại một cách quang minh chính đại, thay vì lặp lại mô-típ cũ.

Một số nhân vật cũng không có sự phát triển thực sự rõ ràng so với phần trước, mà điển hình là Violet (Sarah Vowell) và Dash (Huck Milner). Violet vẫn chỉ là một cô bé gặp phải rắc rối tại trường học do năng lực cá nhân, còn Dash thậm chí còn kém phần tinh quái hơn trước.

Mô-típ chung của The Incredibles 2 không quá mới mẻ so với phần trước. Nhưng Brad Bird vẫn có thể đem tới một vài thay đổi đáng giá.

Dù vậy, không thể phủ nhận những điểm mới mà Brad Bird đã nỗ lực đem đến cho The Incredibles 2. Việc đưa người mẹ Helen / Elastigirl lên làm kép chính khiến cuộc sống thường ngày của gia đình nhà Parr trở nên đảo lộn. Và những vấn đề tề gia nội trợ, chăm sóc gia đình mà ông bố Bob phải đối mặt bỗng trở thành chất liệu tuyệt vời để các nhà làm phim khai thác.

Đồng thời, The Incredibles 2 tiếp tục đi sâu khai thác các vấn đề đậm chất hiện thực xã hội thông qua thế giới siêu anh hùng giả tưởng. Tâm lý e ngại và bài trừ siêu anh hùng của thế giới tiếp tục được khai thác, qua đó lột tả gánh nặng mà những người hùng như gia đình nhà Parr phải chịu đựng hàng ngày.

Những câu hỏi không hồi đáp về nguy cơ của siêu anh hùng trong thế giới hiện đại, về vai trò và trách nhiệm kiểm soát siêu anh hùng của chính phủ, về niềm tin và sự hoài nghi mơ hồ của người dân trước sức mạnh vượt ngoài tầm hiểu biết của họ… tiếp tục bị mổ xẻ.

Nếu so với Watchmen (2009), Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) hay Captain America: Civil War (2016), The Incredibles 2 đem đến những thông điệp nhẹ nhàng, lý tưởng hơn. Nhưng chừng đó cũng đủ giúp tác phẩm trở nên nặng nề hơn một chút so với phần một.

Với hình ảnh DEVTECH sử dụng thế mạnh truyền thông để tuyên truyền cho các siêu anh hùng, cũng như hình tượng kẻ ác nhân Screenslaver sử dụng hình ảnh để thôi miên đối phương nhằm thu được kết quả ngược lại, The Incredibles 2 như còn muốn phê phán, đả kích truyền thông đã thao túng và gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến ý chí và nhận thức của người dân bình thường.

Đây có thể coi là điểm cộng đáng giá, giúp bộ phim trở nên phần nào khác biệt và trưởng thành hơn so với phần đầu tiên.

Mr. Incredible và câu chuyện khủng hoảng tuổi trung niên

The Incredibles 2 lựa chọn Elastigirl làm kép chính trong vai trò người hùng. Nhưng không vì thế mà vị trí của Mr. Incredible bị giảm đi. Trên thực tế, nhân vật ông bố còn được đi sâu xây dựng kỹ lưỡng hơn cả phần đầu tiên.

Lần này, Mr. Incredible không còn phải lựa chọn giữa cuộc sống thường nhật mà anh luôn cảm thấy lạc lõng với sứ mệnh siêu anh hùng lừng lẫy trong quá khứ nữa. Anh được định sẵn sẽ trở thành ông bố nội trợ, lần đầu trở thành người đàn ông lui về phía sau hậu trường cho vợ mình trổ tài.

Câu chuyện của Mr. Incredible có lẽ còn thú vị hơn cả hành trình trừ gian diệt bạo của người vợ.

Từ đây, Brad Bird đã đi sâu khai thác tâm lý rất đời thường của anh - tâm lý chung rất phổ biến của nhiều người chồng, người cha trong xã hội hiện đại. Trước thành công của vợ, anh thể hiện cùng lúc nhiều cảm xúc phức tạp. Vừa vui mừng, vừa tự hào, nhưng cũng có cả sự chua chát, phần nào buồn chán, hổ thẹn khi bản thân không thể làm những điều mà một người đàn ông vốn dĩ phải gánh vác.

Bên cạnh gánh nặng tâm lý là thử thách của người nội trợ thứ thiệt. The Incredibles 2 thể hiện nhiều hơn những khung cảnh rất đỗi đời thường của gia đình nhà Parr, với những việc không tên hàng ngày nhưng cũng đủ để một siêu anh hùng vĩ đại phải gục ngã.

Không ít khán giả sẽ cảm thấy đồng cảm với người cha Bob, và cũng từ đó tự nhìn lại chính mình. Mr. Incredible có thể mạnh mẽ, dữ dội, có sự nghiệp rất vĩ đại bên ngoài xã hội, nhưng anh chẳng thể lo toan hết được mọi thứ. Có những việc tưởng chừng rất nhỏ nhặt, nhưng hóa ra lại khó khăn không tưởng với bất cứ người đàn ông nào.

Từ đó, The Incredibles 2 tiếp tục đề cao tình cảm gia đình, sự thương yêu, gắn bó và cảm thông rất chân thành giữa các thành viên nhà Parr. Đồng thời, bộ phim còn khéo léo và tinh tế nâng tầm người phụ nữ trong gia đình.

Không cần hô hào khẩu hiệu nữ quyền sáo rỗng, không cần hạ thấp người khác hay phải làm những điều thật đao to búa lớn, không cần phải trở thành siêu anh hùng biểu tượng, Elastigirl chỉ cần vắng mặt vài ngày cũng đủ cho khán giả thấy cô vĩ đại tới nhường nào.

Hành động kịch tính, hình ảnh mãn nhãn

Cũng giống như phần trước, The Incredibles 2 tiếp tục đem đến cho khán giả những pha hành động kịch tính không hề thua kém bất cứ tác phẩm hành động người đóng (live-action) nào.

Đội ngũ làm phim tiếp tục khai thác hiệu quả năng lực đặc biệt của các thành viên trong gia đình nhà Parr để đem đến cho khán giả hàng loạt phân cảnh hành động ấn tượng và sáng tạo, đặc biệt là từ khả năng uốn dẻo độc đáo của Elastigirl và khả năng vô song của cậu út Jack-Jack. Hơi tiếc một chút khi bộ phim thiếu đi màn phối hợp của cả gia đình để tạo ra dấu ấn đặc biệt như phần đầu tiên.

Phần hành động của bộ phim rất hấp dẫn và thú vị.

Phong cách đồ họa của The Incredibles 2 tiếp tục trung thành với phần một, với mức độ chi tiết cao hơn, cũng như cử động của các nhân vật mượt mà hơn hẳn. Tất cả đều được thiết kế ấn tượng, có điểm nhấn riêng.

Phần âm nhạc của nhà soạn nhạc Michael Giacchino cũng ghi điểm khi đem đến cho khán giả nhịp không khí, tiết tấu biến chuyển liên tục, phù hợp với khung cảnh phim, qua đó giúp làm tăng mức kịch tính cần thiết.

Phản diện của bộ phim chưa thực sự ấn tượng như phần trước, nhưng vẫn là đối trọng hợp lý dành cho các siêu anh hùng. Lý tưởng của Screenslaver tỏ ra thực tế, thuyết phục, có lý lẽ riêng và không bị cực đoan hay phi lý.

Tiếc rằng cách xử lý nhân vật hay cách giải quyết vấn đề ở cuối phim còn khá đơn giản, mang nặng tính lý tưởng hóa. Dẫu sao, đây cũng là phim hoạt hình dành cho thiếu nhi nên khán giả người lớn hoàn toàn có thể cảm thông.

Nhìn chung, The Incredibles 2 là món quà thú vị dành cho những khán giả đã yêu thích phần phim đầu tiên cách đây 14 năm. Vẫn còn một số hạn chế khiến bản thân tác phẩm chưa thể vượt qua phần đầu tiên quá đỗi ấn tượng, đây vẫn là bộ phim chất lượng của Pixar, phù hợp với mọi lứa tuổi.

Phim đang được trình chiếu trên toàn quốc dưới tựa Gia đình siêu nhân 2.

Khánh Hưng
Ảnh: Disney

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/gia-dinh-sieu-nhan-2-binh-moi-ruou-cu-van-hieu-qua-post852541.html