Gia đình thể thao tiêu biểu

Trong các giải chạy việt dã quần chúng được tổ chức trên địa bàn tỉnh thời gian qua, một số vận động viên có thành tích tốt và gây sự chú ý khi họ là thành viên trong một gia đình. Tiêu biểu trong đó có gia đình anh Hồ Văn Thịnh, khu 3, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định.

Các thành viên trong gia đình anh Hồ Văn Thịnh tham gia Giải chạy việt dã GYM Phú Lộc tại thành phố Lạng Sơn (tháng 11/2023)

Tại các giải chạy được tổ chức trong tháng Giêng (Xuân Giáp Thìn) vừa qua, Ban Tổ chức cũng như cổ động viên đều ấn tượng với sự tham gia của gia đình anh Hồ Văn Thịnh sinh năm 1985 và chị Sầm Thị Điệp sinh năm 1987 (huyện Tràng Định). Theo đó, chị Sầm Thị Điệp đã đoạt huy chương vàng nội dung nữ cự li 10 km tại giải Mẫu Sơn Mount Paths 2024 và huy chương vàng nội dung nữ chính cự li 5 km tại Giải Việt dã mùa xuân tỉnh năm 2024.

Cùng đó, con trai Hồ Nhật Anh sinh năm 2011 và con gái Hồ Thị Mỹ Châu sinh năm 2013 của anh chị mặc dù tham gia thi đấu phong trào (không xác định thành tích để giành giải), song các con là những vận động viên xuất sắc khi nhỏ tuổi nhưng vượt qua hàng trăm vận động viên khác để về thứ ba ở nội dung nam, nữ cự li 10 km tại giải Mẫu Sơn Mount Paths 2024; đồng thời cháu Nhật Anh là 1 trong 8 vận động viên về đích đầu tiên ở cự li nam trẻ 5 km và cháu Mỹ Châu là 1 trong 4 vận động viên về đích đầu tiên ở cự li nữ trẻ 3 km tại Giải Việt dã mùa xuân tỉnh năm 2024.

Trò chuyện cùng anh Thịnh, chúng tôi được biết anh bắt đầu chạy bộ từ năm 2020. Vốn là người yêu thích thể dục thể thao (TDTT), anh đã tìm hiểu kiến thức bộ môn chạy bộ qua Internet và những người có cùng sở thích. Đồng thời, anh vận động vợ cùng chạy. Thấy được hiệu quả từ môn chạy bộ mà anh Thịnh tập luyện, bạn bè, hàng xóm, rồi nhiều người dân trên địa bàn thường xuyên đến gặp anh để tìm hiểu về môn chạy bộ. Sau khi được anh hướng dẫn, vận động, nhiều người đã cùng tham gia.

Giữa năm 2020, anh thành lập nhóm "Chạy việt dã Tràng Định" để các thành viên trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau. Đến cuối năm 2020, số lượng các thành viên trong nhóm lên tới khoảng 30 người và liên tục phát triển. Sau khi có đông thành viên, nhóm chia thành các nhóm nhỏ (5 đến 7 người) để tiện sắp xếp các khung giờ chạy phù hợp. Để khích lệ và tạo động lực tập luyện cho các thành viên, anh Thịnh cùng các thành viên chủ chốt thường xuyên tổ chức các hoạt động thi đấu giữa các nhóm nhỏ.

Anh Thịnh chia sẻ: Tôi thấy môn chạy bộ đem đến nhiều lợi ích cho sức khỏe, có thể chủ động về thời gian tập luyện, không đòi hỏi về dụng cụ, sân bãi nên tôi vận động bạn bè, người thân xung quanh cùng tham gia chạy bộ. Những năm qua, thấy bố mẹ luyện tập hằng ngày, các con của tôi cũng hứng thú và chủ động cùng chạy với bố mẹ.

Kể từ năm 2021 đến nay, trên những cung đường chạy vào sáng sớm hay chiều tối, cả gia đình anh Thịnh, chị Điệp luôn đồng hành bên nhau. Để không tạo áp lực, ban đầu, anh Thịnh hướng dẫn các con chạy cự li 1 hoặc 2 km, mệt thì nghỉ đi bộ. Song các con tập luyện rất tốt, kiên trì và dẻo dai. Cứ như vậy, thời gian qua, hằng ngày các con của anh thường xuyên cùng bố mẹ chạy cự li khoảng 10 km.

Không chỉ luyện tập hằng ngày để nâng cao sức khỏe, những năm qua, gia đình anh Thịnh còn thường xuyên tham gia thi đấu tại nhiều giải việt dã trong và ngoài tỉnh. Hầu hết tại các giải, thành viên trong gia đình anh đều đoạt thành tích nhất, nhì, ba ở các nội dung thi đấu.

Ông Lương Mạnh Hoàn, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Tràng Định cho biết: Gia đình anh Hồ Văn Thịnh là gia đình tiêu biểu có tâm huyết, nhiệt tình với phong trào TDTT ở huyện. Tình yêu dành cho thể thao nói chung, môn chạy bộ nói riêng của gia đình anh còn có sức lan tỏa lớn, truyền cảm hứng và động lực cho nhiều người dân trên địa bàn.

Hiện nay, anh Thịnh là thành viên trong Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Chạy bộ Lạng Sơn. Anh đã và đang tiếp tục cùng các thành viên trong gia đình rèn luyện và vận động mọi người cùng tham gia chạy bộ. Những cá nhân như anh Thịnh và gia đình anh đã góp phần thúc đẩy phong trào luyện tập TDTT trên địa bàn lan tỏa sâu rộng, góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại".

HOÀNG NHƯ - NGỌC HIẾU

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/gia-dinh-the-thao-tieu-bieu-5003761.html