Gia đình văn hóa là nền tảng xã hội vững mạnh

Ngày 18-10, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức tổng kết phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (TDĐKXDĐSVH) giai đoạn 2013-2018 và tuyên dương gia đình văn hóa (GĐVH) tiêu biểu xuất sắc tỉnh lần thứ 3. Từ năm 2000, Quảng Nam là địa phương được chọn là nơi phát động phong trào TDĐKXDĐSVH trên cả nước. Từ đó đến nay, phong trào không ngừng phát triển, lan rộng; nhiều GĐVH tiêu biểu được "đánh thức", có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững, là nền tảng xã hội vững mạnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các thôn, khối phố và GĐVH tiêu biểu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các thôn, khối phố và GĐVH tiêu biểu.

Theo ông Tào Viết Hải, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Nam, quá trình xây dựng phong trào TDĐKXDĐSVH thì GĐVH được xem là nội dung cốt lõi, nhân tố tích cực quyết định chất lượng phong trào. Gia đình không chỉ là nền tảng, "tế bào" của xã hội mà còn có vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng, giáo dục nếp sống và hình thành nhân cách con người; là nơi tiếp thu, gìn giữ và lưu truyền các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc; hình thành môi trường văn hóa lành mạnh, tạo động lực thúc đẩy phát triển KTXH, giữ vững quốc phòng an ninh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. "Cơ sở để thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo nền tảng cho xã hội bền vững chính là GĐVH. Xác định được tầm quan trọng đó, những năm qua, ban chỉ đạo phong trào luôn có sự quan tâm, chỉ đạo sâu sắc công tác gia đình, coi việc xây dựng GĐVH là một trong những nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết và là "bệ phóng" trong chiến lược phát triển KTXH", ông Hải cho hay.

Thực tế cho thấy, phong trào TDĐKXDĐSVH không ngừng lớn mạnh, lan rộng trong từng nếp nhà, ngõ phố, khu dân cư... Nhiều buổi giao lưu, gặp gỡ, tuyên truyền đến các cuộc thi đã được triển khai tổ chức và duy trì thường xuyên. Nhiều phong trào văn hóa cũng được các cấp hội xây dựng như: Phong trào "Gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc", gia đình "5 không, 3 sạch" của Hội LHPN tỉnh; phong trào "Gia đình nông dân hạnh phúc" của Hội Nông dân tỉnh; phong trào "Gia đình hội viên gương mẫu" của Hội CCB hay Hội Người cao tuổi với phong trào "Ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo"... Bên cạnh đó, nhờ xây dựng và triển khai tốt các tiêu chí, tiêu chuẩn GĐVH phù hợp, đồng bào dân tộc thiểu số đã nhận thức đúng đắn lợi ích thiết thực của phong trào, tự giác xóa bỏ những tập tục lạc hậu trái với quy định của pháp luật; tiếp cận tiến bộ KHKT, đầu tư phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, thực hiện nếp sống văn minh. "Nhiều gia đình, dòng tộc đã tự giác đăng ký con cháu không vi phạm luật giao thông, xây dựng tộc tự quản ANTT, không sinh con thứ ba trở lên, phấn đấu không còn hộ nghèo, ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền, chung tay bảo vệ di tích... Có thể nói, việc phong trào đi vào đời sống, lan tỏa sâu rộng chính là điều kiện tiên quyết để cùng nhau xây dựng, phát triển xã hội", ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Nam nhìn nhận.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân nhấn mạnh, quá trình xây dựng phong trào đã xuất hiện ngày càng nhiều GĐVH gương mẫu. Điều đó cho thấy, GĐVH cần được "đánh thức" bởi những phong trào có tính cộng đồng, thiết thực. Gia đình ông Phan Ngọc Anh - Tổng Giám đốc Công ty TNHH vật liệu xây dựng cùng tên (thôn Nhuận Sơn, xã Duy Phú, H. Duy Xuyên) là một trong những gia đình văn hóa điển hình cho tình đoàn kết xóm giềng, tham gia các hoạt động tương trợ, giúp đỡ trong lao động, sản xuất, xóa đói giảm nghèo cũng như công tác từ thiện nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa. Ông Anh đã tài trợ xây dựng các khu thiết chế văn hóa ở Đại Lộc và Duy Xuyên với tổng kinh phí trên 21 tỷ đồng; xây dựng 11.000m đường bê-tông nông thôn tại Duy Xuyên; tặng 35 con bò giống cho nông dân nghèo vượt khó vươn lên. Ngoài ra, ông còn hỗ trợ xây dựng 90 ngôi nhà tình nghĩa trên 3 tỷ đồng cho bà con diện chính sách. Hay như gia đình ông Lê Nhân (P. Cửa Đại, TP Hội An) có phân xưởng thu mua hải sản xuất khẩu, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương, suốt 10 năm qua, gia đình ông trích hơn 20 triệu đồng mỗi năm ủng hộ người nghèo. Nhiều gia đình cựu chiến binh (CCB) cũng có nhiều đóng góp cho phong trào địa phương như gia đình ông Phạm Văn Được (khối Thanh Tây, P. Cẩm Châu, TP Hội An) cùng các hội viên Hội Nạn nhân chất độc da cam phường vận động, quyên góp các nhà hảo tâm hỗ trợ các nạn nhân bị di chứng chất độc da cam; đồng thời cùng Hội CCB lập "Tổ góp vốn quay vòng" giúp nhau nguồn vốn phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống...

Ông Bùi Tấn Cường, Chủ nhiệm CLB "Gia đình phát triển bền vững" (thôn Xuân Cang, xã Quế Châu, H. Quế Sơn) chia sẻ: "Để ngày càng có nhiều GĐVH thì tại địa phương các CLB GĐVH phải có những hoạt động thiết thực nhằm "đánh thức", giúp các gia đình phát huy được thế mạnh, vai trò của mình đối với cộng đồng, xã hội. Riêng CLB chúng tôi, khi có trường hợp vợ chồng bất hòa thì các thành viên CLB sẽ có mặt để tư vấn, hòa giải, chia sẻ những tâm tư, tình cảm giúp vợ chồng hòa thuận". Với những tín hiệu tích cực, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân, cũng cho rằng, phong trào xây dựng GĐVH có tác dụng thiết thực trong việc cổ vũ, nhân rộng mô hình tiên tiến và đóng góp tích cực vào phong trào TDĐKXDĐSVH ở cơ sở, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững, hạnh phúc của mỗi gia đình, góp phần quan trọng xây dựng con người, xây dựng xã hội văn minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa dân tộc. Thời gian đến, tỉnh cũng sẽ quyết liệt chỉ đạo để các cấp, ban, ngành và các đơn vị liên quan làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, phát huy phong trào TDĐKXDĐSVH. Cũng tại buổi lễ, UBND tỉnh Quảng Nam đã tuyên dương, tặng Bằng khen cho 5 thôn, khối phố; 10 cá nhân và 45 GĐVH tiêu biểu xuất sắc.

Phi Nông

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_196976_gia-dinh-van-hoa-la-nen-tang-xa-hoi-vung-manh.aspx