Gia hạn 5 năm Hiệp ước New START

Theo Hãng thông tấn RIA, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 27/1 cho biết, Nga và Mỹ đã nhất trí về việc gia hạn thêm 5 năm Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) dựa trên các điều khoản của Moskva.

Trước đó, Điện Kremlin cho biết, hai nước đã đạt được một thỏa thuận về việc gia hạn Hiệp ước New START, được ký vào năm 2010 và sẽ hết hạn vào tháng tới. Hiệp ước này đã được thực thi kể từ năm 2011. Đây là văn kiện có tính ràng buộc pháp lý duy nhất còn lại về kiểm soát vũ khí hạt nhân giữa Nga và Mỹ.

Theo đó, kho vũ khí hạt nhân của mỗi nước chỉ được giới hạn ở mức 700 quả tên lửa đạn đạo liên lục địa, 1.550 đầu đạn hạt nhân và 800 bệ phóng, cũng như số lượng máy bay ném bom chiến lược và tàu ngầm hạt nhân dùng để phóng các loại vũ khí này.

H.A

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/gia-han-5-nam-hiep-uoc-new-start-551347.html