Gia hạn nhận bài sáng tác biểu trưng Đại hội toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên VN

Được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch T.Ư Hội LHTN VN, Ban tổ chức Cuộc thi sáng tác biểu trưng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN VN lần thứ 8 gia hạn tiếp tục nhận bài tham gia từ nay đến hết ngày 30.4.2019.

** Email nhận bài dự thi: sangtaclogo@thanhnien.vn

Đối tượng dự thi

Mọi công dân VN đang sinh sống, làm việc, học tập, lao động ở trong nước và ngoài nước, người nước ngoài đang sinh sống, làm việc, học tập, lao động tại VN đều có thể tham gia cuộc thi.

Nội dung

Tác phẩm phải thể hiện được nhiệt huyết, khát vọng, hoài bão của thanh niên trong thời đại mới; sự phát triển vững mạnh của tổ chức Hội LHTN VN. Thể hiện được ý nghĩa của Đại hội Hội LHTN VN lần thứ VIII là sự kiện quan trọng của thanh niên cả nước. Tác phẩm hướng tới cổ vũ thanh niên thi đua học tập, rèn luyện, khởi nghiệp, lao động sáng tạo, xung kích tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thể hiện tinh thần của phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" của Hội LHTN VN.

Sử dụng biểu trưng của Hội LHTN VN (được quy định tại điều 1 của Điều lệ Hội) và chữ số La Mã (VIII) để thể hiện tác phẩm.

Những quy định về tác phẩm dự thi xem tại: thanhnien.vn/gioi-tre/phat-dong-cuoc-thi-sang-tac-bieu-trung-dai-hoi-va-ca-khuc-ve-thanh-nien-1044149.html

Hồ sơ, thời hạn và nơi nhận

- Bài dự thi ghi rõ: "Tác phẩm tham dự cuộc thi sáng tác biểu trưng tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN VN lần thứ VIII nhiệm kỳ 2019 - 2024".

- Tác phẩm dự thi có thuyết minh và thông tin của tác giả: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, đơn vị đang học hoặc công tác, địa chỉ, điện thoại liên lạc, email.

- Thời hạn nhận tác phẩm dự thi: từ nay đến hết ngày 30.4.2019.

Nơi nhận bài dự thi sáng tác biểu trưng

Báo Thanh Niên, địa chỉ:

+ Hà Nội: 218 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội: (024) 38570897 - 38570981

+ TP.HCM: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM, điện thoại (028) 39302302; email: sangtaclogo@thanhnien.vn

Giải thưởng

- 1 giải nhất: Giấy chứng nhận và tiền thưởng 15.000.000 đồng

- 1 giải nhì: Giấy chứng nhận và tiền thưởng 10.000.000 đồng

- 1 giải ba: Giấy chứng nhận và tiền thưởng 5.000.000 đồng

Ban tổ chức cuộc thi xem xét quyết định điều chỉnh cơ cấu giải thưởng cho phù hợp.

Danh sách tác giả dự thi sáng tác biểu trưng Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên VN lần VIII

1. Hoàng Thị Thu Thảo

2. Nguyễn Ngọc Huy Mẫn

3. Cù Hồng Sơn

4. Đặng Tuấn Anh

5. Vương Mạnh Lân

6. Trần Văn Nghĩa

7. Võ Doãn Tuấn

8. Nguyễn Thị Chúc

9. Nguyễn Hoàng Tín

10. Lương Thành Long

11. Lê Trần Ngọc Trân

12. Lê Thụy Tường Vi

13. Phạm Hữu Vĩnh Thịnh

14. Hồ Ngọc Lam Nhi

15. Trần Anh Vũ

16. Hồ Thế Kiệt

17. Đinh Chí Nhân

18. Phạm Tam

19. Trần Văn Hoàng

20. Thao Văn Pó

21. Phạm Ngọc Bảo

22. Nguyễn Đức Bình

23. Nguyễn Ngọc Thắng

24. Phạm Văn Hoàng

25. Cao Xuân Quân

26. Nguyễn Thanh Sơn

27. Đàm Quang Mạnh

28. Nguyễn Văn Thiện

29. Nguyễn Tuấn Trông

30. Nguyễn Mạnh Tuấn

31. Chu Văn Kiên

32. Nguyễn Hữu Bắc

33. Ngân Văn Thắng

34. Phạm Thị Thu Hiếu

35. Lô Văn Tình

36. Trần Quang Nam

37. Trần Lê Hiệp

38. Lê Quang Lợi

39. Nguyễn Quốc Hưng

40. Lê Hoàng Triều

41. Nguyễn Đình Hạnh

42. Phạm Ngọc Thương

43. Khổng Văn Đại

44. Doãn Việt Cường

45. Nguyễn Khoa Hoàng Linh

46. Đoàn Diệu Linh

47. Đào Hoàng Duy

48. Đồng Bình Du Sơn

49. Hồ Thế Kiệt

50. Hồ Tú Anh

51. Khổng Văn Đại

52. Nguyễn An Kim Ngân

53. Lê Phúc Hải

54. Lê Quang Thanh

55. Nguyễn Minh Trúc Sơn

56. Nguyễn Thúy Ngọc

57. Nguyễn Văn Tiến

58. Nguyễn Văn Tuân

59. Phạm Hồng Tài

60. Trần Nguyễn Khánh

Phương Vy

61. Thái Sơn

62. Trần Văn Quang

(Tính đến ngày 1.4.2019)

Thanh Niên

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/gioi-tre/gia-han-nhan-bai-sang-tac-bieu-trung-dai-hoi-toan-quoc-hoi-lien-hiep-thanh-nien-vn-1067907.html