Gia hạn triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot ở Thổ Nhĩ Kỳ tới tháng 6/2023

Hãng thông tấn Anadolu ngày 13/11 đưa tin Tây Ban Nha đã quyết định gia hạn việc triển khai hệ thống tên lửa phòng không Patriot ở Thổ Nhĩ Kỳ cho tới tháng 6/2023.

Hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot PAC-3 của Mỹ. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot PAC-3 của Mỹ. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Hệ thống tên lửa phòng không Patriot hiện được Tây Ban Nha đặt tại Adana, tỉnh cách biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ với Syria khoảng 120 km. Theo thỏa thuận trước đó, hệ thống này sẽ hết thời hạn triển khai vào cuối năm nay.

Năm 2013, Mỹ, Đức và Hà Lan triển khai hệ thống Patriot ở miền Nam của Thổ Nhĩ Kỳ, như một phần trong sứ mệnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sau khi Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu liên minh này hỗ trợ an ninh hồi năm 2013. Tuy nhiên, các nước này đã rút hệ thống tên lửa về nước, sau khi Thổ Nhĩ Kỳ triển khai Chiến dịch Mùa Xuân hòa bình tại miền Bắc Syria - một động thái gây ra những mâu thuẫn chính trị giữa các quốc gia phương Tây. Năm 2015, Tây Ban Nha đã triển khai hệ thống để thay thế cho hệ thống của Hà Lan.

Thanh Phương (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/vu-khi-khi-tai/gia-han-trien-khai-he-thong-phong-thu-ten-lua-patriot-o-tho-nhi-ky-toi-thang-62023-20221114102843617.htm