Giá heo hơi hôm nay 22/12: Có nơi tăng mạnh 4.000 đ/kg

Giá heo hơi hôm nay 22/12/2020 đồng loạt tăng từ 1.000 - 4.000 đ/kg trên cả nước.

 Cập nhật giá heo hơi hôm nay ngày 22/12/2020

Cập nhật giá heo hơi hôm nay ngày 22/12/2020

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc

Giá heo hơi hôm nay 22/12 tại thị trường miền Bắc điều chỉnh tăng từ 1.000 - 3.000 đ/kg ở nhiều địa phương.

Tại Phú Thọ và Hà Nam, giá tăng 3.000 đ/kg lên ngưỡng 71.000 - 73.000 đ/kg heo hơi.

Tương tự, các tỉnh Bắc Giang, Lào Cai, Hưng Yên, Nam Định, Hà Nội, Ninh Bình và Tuyên Quang cũng lần lượt nhích nhẹ từ 1.000 - 2.000 đ/kg so với ngày hôm qua.

Như vậy, giá heo hơi hôm nay 22/12/2020 tại miền Bắc đang dao động quanh ngưỡng 69.000 - 75.000 đ/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung

Giá heo hơi hôm nay 22/12 tại miền Trung và Tây Nguyên đồng loạt tăng ở nhiều địa phương.

Cùng tăng từ 2.000 - 3.000 đ/kg, Bình Thuận hiện đang dẫn đầu toàn vùng với 72.000 đ/kg heo hơi, theo sau là các địa phương Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Lâm Đồng và Huế với mức giao dịch đạt từ 70.000 - 71.000 đ/kg.

Tương tự, ba tỉnh Quảng Trị, Bình Định và Đắk Lắk cũng điều chỉnh tăng nhẹ 1.000 đ/kg lên ngưỡng 68.000 - 70.000 đ/kg.

Như vậy, giá heo hơi hôm nay 22/12/2020 tại miền Trung được thương lái thu mua trong khoảng 68.000 - 72.000 đ/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam

Tại các tỉnh thuộc miền Nam, giá heo hơi hôm nay 22/12 cũng đang tăng giá, có nơi tăng mạnh tới 4.000 đ/kg.

Cùng tăng từ 1.000 - 2.000 đ/kg, giá thu mua tại Bình Phước, Đồng Nai, Long An, Đồng Tháp, Vinh Long và Cà Mau hiện ghi nhận quanh mức 70.000 - 72.000 đ/kg.

Còn tại Bến Tre, mức giao dịch heo hơi tăng tới 4.000 đ/kg lên ngưỡng 72.000 đ/kg, ngang bằng với tỉnh Vĩnh Long.

Như vậy, giá heo hơi hôm nay 22/12/2020 tại miền Nam đang giao dịch quanh mức 68.000 - 70.000 đ/kg.

Dịch tả lợn châu Phi ở Nghệ An bùng phát trở lại

Như báo NNVN đã đưa tin, 12 huyện, thành, thị của tỉnh Nghệ An đang bùng phát dịch tả lợn châu Phi trở lại. Theo số liệu Chi cục Chăn nuôi Thú y Nghệ An, số lợn bị bệnh phải tiêu hủy lên đến trên 1.200 con.

Từ đầu năm 2019 đến nay, tình hình dịch tả lợn châu Phi ở Nghệ An cứ tạm dừng rồi lại tiếp tục tái phát trở lại gây hoang mang, thiệt hại cho cả người chăn nuôi và tiêu dùng. Trong đó, xã Châu Thôn, huyện Quế Phong là một trong những địa phương chịu thiệt nặng nề nhất.

Lý giải cho việc dịch tả lợn châu Phi ở Nghệ An bùng phát trở lại, BS Thú y Ngô Đức Quỳnh - Phó Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh Nghệ An và một số chuyên gia trong ngành Thú y nhận định:

- Tình trạng giết mổ lợn tự do, tự phát trong dân đang phổ biến,

- Công tác tiêm phòng dịch bệnh không triệt để,

- Tình trạng buôn, bán thịt lợn trên thị trường diễn ra khá phức tạp, khó kiểm soát,

- Nhiều người dân không khai báo với cán bộ thú y và chính quyền địa phương khi lợn bị nhiễm bệnh,

- Vệ sinh chuồng trại trước và sau bệnh dịch thực hiện chưa triệt để,

- Chưa khắc phục được tình trạng chăn nuôi lợn thả rông,

- Thời tiết chuyển sang mùa đông giá lạnh,

- Việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh chưa tốt, chưa triệt để,

- Thiếu nhân lực chuyên môn để giám sát dịch bệnh,

- Nóng vội, tự ý tái đàn lợn khi chưa đảm bảo đủ các điều kiện an toàn sinh học.

Bàng Nghiêm

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/gia-heo-hoi-hom-nay-22-12-co-noi-tang-manh-4000-d-kg-d280141.html