Giá hoa giảm, dân vẫn dự kiến thu tiền tỷ dịp giáp Tết

Với việc tăng diện tích, rút ngắn thời gian trồng, người dân làm nghề trồng hoa Xuân Quan (Hưng Yên) vẫn có thể thu lợi lớn dịp Tết Nguyên đán dù giá tiêu thụ giảm mạnh.

Còn gần một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, người làm vườn ở làng hoa Xuân Quan (Văn Giang, Hưng Yên) tất bật chuẩn bị cho mùa vụ lớn nhất năm.

Năm 2018, Xuân Quan đã chuyển mình với 1.200 hộ trồng hoa, cây cảnh (tăng gấp đôi so với năm 2016) trên diện tích 180 ha (cao hơn 15 ha so với năm 2017).

Đến làng hoa Xuân Quan những ngày này, du khách có thể thấy những cánh đồng hoa hồng, đồng tiền, dạ yến thảo, ngọc thảo, phong lữ thảo… khoe sắc rực rỡ.

Thời tiết ấm khiến rút ngắn thời gian trồng. Hoa nở sớm hơn nhưng đó cũng là nỗi lo của người dân nơi đây. Nhiều hộ phải cắt bỏ những bông cúc nở sớm để dồn lực cho những nụ ra vào dịp Tết.

Thời tiết ấm áp, diện tích và nhân công đều tăng khiến nguồn cung trở nên dồi dào và giá giảm xuống.

Anh Nguyễn Ngọc Tường, một chủ vườn hoa từ năm 2016, chia sẻ năm nay, giá các loại hoa thân thảo giảm mạnh. Cụ thể, giá hoa dạ yến thảo giảm từ 80.000 đồng xuống 60.000 đồng, bỏng từ 40.000 đồng xuống 30.000 đồng, phong lữ thảo từ 18.000 đồng xuống 15.000 đồng, ngọc thảo từ 8.000 đồng xuống 5.000 đồng.

Giá các loại hoa hồng cũng giảm vài chục nghìn đồng. Loại năm ngoái bán 300.000 đồng thì năm nay còn 250.000 đồng. Loại bán 200.000 đồng thì năm nay còn 170.000 đồng.

Anh Nguyễn Văn Tưởng (Văn Giang, Hưng Yên) tranh thủ ngày nghỉ đến Xuân Quan mua hoa. Anh mua hơn 20 bịch hoa cúc mà chưa đến 200.000 đồng. Anh cho biết sẽ quay lại mua thêm một lần nữa để chơi Tết.

Trao đổi với Zing.vn, ông Lê Quý Đôn, Chủ tịch UBND xã Xuân Quan xác nhận giá hoa năm nay giảm so với Tết năm ngoái. Tuy nhiên, do thời tiết thuận lợi, thời gian trồng thu ngắn, sản lượng hoa tăng cao nên hiệu quả kinh tế vẫn cao.

Cụ thể, thu nhập bình quân trên 1 ha đất trồng hoa từ 500-700 triệu đồng. Những khu vực năng suất cao có thể đạt 1-1,2 tỷ đồng/ha, cao hơn nhiều so với trồng lúa. Hiện, khách hàng đến với làng hoa Xuân Quan vẫn nhiều nên việc tiêu thụ chưa gặp khó khăn.

Việt Hùng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/gia-hoa-giam-dan-van-du-kien-thu-tien-ty-dip-giap-tet-post907668.html