Giả khách mua hàng vào tiệm vàng để cướp giật

Chiều 6/5, Công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết phối hợp với Công an thị trấn Ngãi Giao (huyện Châu Đức) điều tra vụ cướp tiệm vàng xảy ra trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, khoảng 10h30 cùng ngày, đối tượng Lê Văn Luân (SN 1998, trú tại phường Hắc Dịch, thị trấn Phú Mỹ) đến tiệm vàng P.Đ.T. (Trung tâm thương mại huyện Châu Đức) hỏi mua chiếc lắc tay có giá trị hơn 50 triệu đồng.

Lê Văn Luân khai nhận hành vi phạm tội tại cơ quan điều tra.

Lê Văn Luân khai nhận hành vi phạm tội tại cơ quan điều tra.

Sau một lúc cầm xem, Luân bất ngờ cầm chiếc lắc chạy ra khỏi tiệm vàng rồi chạy len lỏi qua các dãy nhà định trốn. Tuy nhiên, người dân đã hô hào bao vây đuổi bắt, đồng thời báo tin Công an thị trấn đến hỗ trợ nhanh chóng bắt giữ được Luân.

Tại Cơ quan Công an, Luân khai nhận do nợ nần, thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định đi cướp tiệm vàng.

Chiếc lắc vàng, tang vật vụ án.

Để thực hiện hành vi, Luân đảo quanh Trung tâm thương mại huyện Châu Đức thì phát hiện tiệm vàng P.Đ.T. vắng người nên đưa xe máy để phía sau lối thoát hiểm của cửa hàng và khóa cổ cẩn thận.

Mục đích của Luân là sau khi cướp vàng sẽ quay trở ra để lấy xe tẩu thoát. Tuy nhiên, kế hoạch chưa thành thì đã bị người dân và Công an bắt giữ.

Hoàng Anh - An Nhiên

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/gia-khach-mua-hang-vao-tiem-vang-de-cuop-giat-i692570/