Giá khẩu trang tăng mạnh trước 'bão' dịch virus Corona

Trước diễn biến phức tạp của bệnh viêm phổi cấp do chủng virus Corona mới, để đề phòng lây nhiễm, nhiều người dân đã vội vã đi mua khẩu trang sử dụng, cũng như cất trữ dùng dần. Vì vậy, sáng ngày 30/1, khẩu trang y tế tại các hiệu thuốc ở Hà Nội đã khan hiếm, nhiều nơi 'cháy hàng', giá cũng tăng mạnh, gấp đôi, gấp ba ngày thường

Một khách hàng mua liền 5 hộp khẩu trang Việt Nam, mỗi hộp có 50 chiếc tại hàng thuốc.

Một khách hàng mua liền 5 hộp khẩu trang Việt Nam, mỗi hộp có 50 chiếc tại hàng thuốc.

Theo nhân viên tại các hiệu thuốc trên phố Bạch Mai, Phố Huế, Lý Thường Kiệt (Hà Nội)... từ ngày 28/1 (mồng 4 Tết) đến nay, không ít người đã tới các hiệu thuốc để mua gom các loại khẩu trang đem bán tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh).

Chia sẻ với phóng viên báo Tin tức sáng ngày 30/1, anh Nguyễn Ngọc Vũ, lái xe khách chạy tuyến Hà Nội - Móng Cái nói: “Hiện có nhiều người vận chuyển khẩu trang từ Hà Nội về Móng Cái để buôn bán, vì giá khẩu trang tại Móng Cái tăng chóng mặt”. Nếu như trước đây, giá bán một chiếc khẩu trang loại bình thường chỉ từ 1.000 – 2.000 đồng/chiếc, thì nay tại Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, khẩu trang được “hét giá” tới 10.000 – 15.000/chiếc; hộp 10 chiếc rao bán với giá 100.000 đồng; hộp 50 chiếc được bán với giá “cắt cổ” 170.000 đồng.

Tại nhà thuốc Phương Lê (phố Bạch Mai) đã hết hàng khẩu trang ngay trong sáng sớm ngày 30/1. Khẩu trang Việt Nam hộp 50 chiếc, trước kia được bán với giá từ 25.000 – 30.0000/hộp, là bán chạy nhất do giá cả hợp lý và số lượng nhiều trong một hộp. “Từ ngày mồng 4 Tết, nhiều người đã tới mua khẩu trang với số lượng lớn để đem bán tại Móng Cái, Quảng Ninh. Thậm chí, mấy cơ sở sản xuất khẩu trang mà tôi hay đặt hàng cho biết, ô tô của những người đi mua gom còn chờ ngay tại cổng xưởng từ vài ngày nay để vét hàng. Do vậy, từ sáng tới giờ, tôi liên hệ để lấy khẩu trang về bán mà không có. Hy vọng, từ ngày mồng 6 Tết, nhiều cơ sở sản xuất khẩu trang hoạt động trở lại sẽ không để xảy ra tình trạng khan hiếm như hiện nay”, chủ nhà thuốc Phương Lê nói.

“Tiệm thuốc là của nhà và tôi bán hàng được mấy chục năm nay nên toàn khách quen vì vậy, khẩu trang tôi bán không tăng giá dù khan hiếm hàng. Tuy nhiên từ sáng tới trưa ngày 30/1, nhiều khách hỏi mua khẩu trang và toàn mua từ 5 – 10 hộp trở lên”, chủ nhà thuốc Hoài Thu chia sẻ. Tại nhà thuốc này, nếu như khẩu trang Hàn Quốc loại 11 chiếc/hộp, ở một số nơi rao bán 45.000 đồng/hộp, thì giá bán tại đây vẫn niêm yết như cũ là 28.000 đồng/hộp.

Tuy nhiên, không phải hiệu thuốc nào cũng "có tâm" như vậy, tại rất nhiều hiệu thuốc, khách hàng đã phải mua hộp khẩu trang 50 chiếc với giá 70.000 đồng, trong khi giá trước đây chỉ là 30.000-35.000 đồng.

Theo chị Bích Hợp, chủ nhà thuốc tại khu vực quận Ba Đình, bình thường hàng ngày chỉ bán được 7 - 8 hộp, thì giờ đã tăng gấp mấy lần. Nhiều loại khẩu trang đắt tiền hết hàng. Khẩu trang đạt chuẩn N95 của 3M được cho là ngăn được 95% vi sinh vật lây qua đường không khí, nhưng giá bán hiện khá cao, tăng gấp 2 - 3 lần so với trước.

Hai ngày nay, nhà thuốc Phương Lê ở phố Bạch Mai đã bán hết sạch hộp khẩu trang loại 50 chiếc, chỉ còn duy nhất vài hộp khẩu trang của Hàn Quốc.

Chia sẻ với phóng viên báo Tin tức, chị Thu Trang ở phố Hàng Bún cho hay: Trước dịch bệnh virus Corona bùng phát tại Trung Quốc, gia đình đã đi mua khá nhiều khẩu trang để cất trữ, dùng dần. Ngay trong ngày đầu tiên đi làm, (ngày 30/1), các hiệu thuốc trên các phố Trần Hưng Đạo, Hàn Thuyên... đã hết sạch mặt hàng khẩu trang. Tại các hiệu thuốc trước cổng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (phố Phủ Doãn, quận Hoàn Kiếm) lượng người mua khẩu trang tăng đột biến. Đặc biệt, tại đây du khách Trung Quốc tập trung mua bán khá tấp nập

Khảo sát các sàn thương mại điện tử như: Tiki, Lazada, Shopee... tình trạng "đội giá, cháy hàng" cũng diễn ra. Hiện, khẩu trang 3M trên sàn Tiki hết hàng. Trong khi đó, giá bán của khẩu trang 3M trên Shopee bị đội lên hơn 3 lần. Trước đây, khẩu trang 3M được bán với giá 9.500 đồng/chiếc, nay lên 35.000 đồng/chiếc. Trên Lazada, sau khi hoàn thành bước đặt hàng, một số shop sẽ nhắn tin cho khách hẹn sau ngày 2/2 mới có hàng để giao cho khách.

Tại mạng xã hội Facebook, mặt hàng khẩu trang được rao bán khá nhộn nhịp. Chị Tuyết Thanh, chủ tài khoản Facebook Thanh Tuyet cho hay: Từ ngày mồng 4 Tết đến nay, chị nhận được khá nhiều đơn đặt hàng mua khẩu trang 3D của Nhật với giá 109.000 đồng/2 túi, mỗi túi 10 chiếc. Khẩu trang được quảng cáo sản xuất với chất liệu an toàn, thiết kế 3D, ôm vừa vặn đường cong khuôn mặt. Đặc biệt, thiết kế dạng 3D dầy dặn sẽ giúp ngăn chặn khói bụi và 99% virus phát tán trong không khí.

Tuy nhiên, theo nhiều ý kiến của bác sỹ, việc mua khẩu trang để đeo chưa đủ, mà phải sử dụng đúng cách mới có hiệu quả phòng bệnh như: Rửa tay trước khi đeo khẩu trang; đeo đúng mặt và đúng chiều; kéo khẩu trang che kín mũi - miệng - cằm; ép gọng kim loại để áp sát khẩu trang vào sống mũi; thay khẩu trang thường xuyên hoặc khi khẩu trang bị bẩn hoặc ướt; chỉ chạm dây đeo tai khi tháo/thay khẩu trang; rửa tay sau khi bỏ khẩu trang vào thùng rác. Đặc biệt, người dân cần giữ gìn vệ sinh, rửa tay thường xuyên với xà phòng, nước sạch hoặc các loại nước rửa tay có chứa cồn...

Bài và ảnh: M.Phương - T.Nguyên/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/gia-khau-trang-tang-manh-truoc-bao-dich-virus-corona-20200130112942383.htm