Giá khẩu trang tăng vọt, các chuyên gia y tế tư vấn gì cho người dân?

BS Nguyễn Trung Cấp, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương khẳng định người dân bình thường chỉ cần đeo khẩu trang y tế, không cần tới khẩu trang chuyên dụng...

Lúc gần 10 giờ sáng 31/1, chị Hải lên các nhà thuốc cạnh cổng Bệnh viện Việt Đức (Phủ Doãn, Hoàn Kiếm, Hà Nội) để mua khẩu trang. Loại khẩu trang chị được giới thiệu và lựa chọn là khẩu trang hoạt tính TANAPHAR 4 lớp.

Yên tâm vì đây là loại khẩu trang y tế có thể hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh do virus corona chủng mới, nhưng điều khiến chị Hải hoảng hồn là giá tăng từ 40.000 đồng lên 300.000 đồng. Cực chẳng đã, chị vẫn phải mua.

Trước đó, anh Bảo, một người dân ở quận Hà Đông, cũng mua tại nhà thuốc này lúc sáng sớm 31/1 với giá 200.000 đồng/hộp khẩu trang. Điều này có nghĩa là giá tăng từng giờ.

Hóa đơn một khách hàng mua tại Nhathuoc24h.vn tại phố Phủ Doãn.

Hóa đơn một khách hàng mua tại Nhathuoc24h.vn tại phố Phủ Doãn.

Để bảo vệ bản thân khỏi dịch bệnh do virus corona nCoV, Bộ Y tế khuyên người dân đeo khẩu trang khi đi đến chỗ đông người hoặc khi tiếp xúc với người có triệu chứng bệnh.

BS Nguyễn Trung Cấp, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương khẳng định người dân bình thường chỉ cần đeo khẩu trang y tế, không cần tới khẩu trang chuyên dụng, hoặc có nhiều yêu cầu tính năng quá cao.

Đồng tình quan điểm này, PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Cố vấn Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam cho biết, việc đeo khẩu trang có tác dụng phòng chống bệnh hô hấp rất tốt, giảm nguy cơ bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm môi trường, khói bụi, phòng nhiều bệnh khác như cúm. Tuy nhiên chúng ta cần xác định bệnh ở mức độ nào, nguy cơ nào, lúc nào thì dùng khẩu trang.

Hiện dịch bệnh do virus corona nCoV chưa lây lan mạnh mẽ trong cộng đồng Việt Nam, thì khi đến những chỗ nguy cơ cao như đi phương tiện công cộng (nhà ga, bến xe, nơi đông người…), đến bệnh viện, người dân có thể dùng khẩu trang y tế thông thường, không nhất thiết dùng mặt nạ N95.

Đi ngoài đường, người dân có thể dùng khẩu trang vải. Với khẩu trang này, người dân cần giặt sạch, phơi khô dùng hàng ngày để tránh tay chạm phải các tác nhân gây bệnh bên ngoài rồi lại sờ lại mũi, mắt, miệng…

Chia sẻ với PV Báo Gia đình & Xã hội, PGS.TS Bùi Vũ Huy, Phó Chủ nhiệm bộ môn Truyền nhiễm, Đại học Y Hà Nội khẳng định: "Sử dụng khẩu trang y tế đúng cách quan trọng hơn là dùng loại nào".

Cách sử dụng khẩu trang đúng

Theo PGS Huy, khẩu trang chuyên dụng là loại được dùng cho các nhân viên y tế trực tiếp tiếp xúc với người bệnh.

Một loại thẻ chống virus được quảng cáo trên mạng xã hội

Trên mạng xã hội đang lan truyền một loại thẻ chống virus với giá bán lẻ là 350.000 đồng. Tuy nhiên, BS Huy cho rằng, hiện khuyến cáo của các chuyên gia là chỉ cần dùng khẩu trang y tế.

Q.An

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/thi-truong/gia-khau-trang-tang-vot-cac-chuyen-gia-y-te-tu-van-gi-cho-nguoi-dan-2020013112144997.htm