Gia Lai: 3 cha con bị nước cuốn trôi trên đường thăm người thân về

Đến 10h ngày 25/9 người dân đi câu cá phát hiện ra xe máy của anh Q nằm ở giữa suối, nghi vấn người đã bị nước cuốn trôi.

Trưa 26/9, Công an tỉnh gia Lai cho biết, Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh đang phối hợp với các cơ quan chức năng huyện Mang Yang tìm kiếm cháu bé còn lại mất tích khi đi cùng bố qua suối Pờ Yầu xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang để vể nhà.

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể anh Q bị nước cuốn trôi. ( Ảnh: T.D)

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể anh Q bị nước cuốn trôi. ( Ảnh: T.D)

Trước đó, vào 16h ngày 24/9, anh L.Đ.Q (SN: 1987, trú làng Toak, xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang) chở theo 2 con là L.V.A.T Sinh năm: 2015 và L.T.B.N Sinh năm: 2017 đến thăm bố vợ và ông ngoại của 2 con tại làng Tar, xã Kon Chiêng.

Sau khi thăm bố vợ đến khoãng 21h anh Q. chở 2 con về nhà ở làng Toak nhưng người thân ở nhà chờ mãi không thấy về. Đến 10h ngày 25/9 người dân đi câu cá ở suối Pờ Yầu đã phát hiện ra xe máy của anh Q. nằm ở giữa suối, nghi vấn người đã bị nước cuốn trôi.

Qua xác minh anh Q. và 2 con không về nhà từ lúc đi ngày 24/9, nên đã lập tức cử người đi tìm kiếm.

Chiều 25/9, lực lượng chức năng phát hiện thi thể anh Q bị nước cuốn trôi mắc vào gốc tre giữa suối Pờ Yầu. Đến 9h sáng 26/9 sau nhiều giờ tìm kiếm lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể cháu T. nằm trên ngọn cây tre dạt theo nước ở giữa suối, còn cháu N. vẫn đang mất tích và lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm để mong tìm thấy cháu sớm nhất có thể.

Bình Minh

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/gia-lai-3-cha-con-bi-nuoc-cuon-troi-tren-duong-tham-nguoi-than-ve-d167215.html