Gia Lai: Ban Trị sự tỉnh họp mở rộng triển khai các hoạt động Phật sự

Chiều 28-3, tại văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai (TP.Pleiku), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh triển khai cuộc họp mở rộng nhằm phổ biến các thông tư của Trung ương Giáo hội

Quảng cáo

Theo đó, buổi họp triển khai về hướng dẫn của Hội đồng Trị sự về tổ chức Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN (1981-2021), xin ý kiến cho công tác chuẩn bị sửa đổi Hiến Chương lần thứ 7 và các hoạt động Phật sự quan trọng khác.

Tham dự buổi họp có Hòa thượng Thích Trí Thạnh, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự tỉnh cùng chư vị giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự, thành viên Ban Trị sự tỉnh và các huyện thị, trụ trì các tự viện trên địa bàn.

Chư tôn đức tham dự họp

Chư tôn đức tham dự họp

Sau lời phát biểu khai mạc phiên họp của Hòa thượng Thích Từ Vân - Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự tỉnh, Ban Thư ký thông qua Thông tư của Hội đồng Trị sự về công tác chào mừng 40 năm thành lập GHPGVN.

Chư tôn đức đã thảo luận và đệ trình các hoạt động chào mừng của Phật giáo tỉnh nhà; Thống nhất tổ chức lễ chào mừng ngày thành lập GHPGVN vào lúc 8 giờ ngày 8-9-Tân Sửu tại chùa Minh Thành (TP.Pleiku) trong khuôn khổ lễ khai mạc Đại giới đàn Cam Lộ - Giác Đạo.

Buổi họp triển khai các thông tư của Trung ương Giáo hội và các Phật sự khác

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh giao trách nhiệm cho Ban Văn hóa kết hợp Ban Thông tin - Truyền thông tổ chức các hoạt động chào mừng thành lập GHPGVN như triển lãm thành tựu Phật giáo tỉnh nhà, phát động treo biểu ngữ chào mừng tại các cơ sở tự viện.

Về công tác lấy ý kiến đóng góp sửa đổi Hiến chương GHPGVN, Ban Trị sự tỉnh khuyến khích các thành viên, trụ trì các cơ sở tự viện, Tăng Ni, Phật tử nghiên cứu, đề xuất các sửa đổi góp phần hoàn thiện Hiến chương, sau đó Ban Trị sự tỉnh sẽ tổng hợp gửi về Trung ương Giáo hội.

Tin, ảnh: Giác Minh Nguyên

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/gia-lai-ban-tri-su-tinh-hop-mo-rong-trien-khai-cac-hoat-dong-phat-su-post55589.html