Gia Lai: Bắt giam đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng tiền xin việc

Đối tượng đưa ra thông tin gian dối là có mối quan hệ quen biết và có khả năng xin việc cho người khác vào làm tại cơ quan nhà nước, nhằm chiếm đoạt tiền của nạn nhân.

Ngày 15/10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Công an huyện Phú Thiện thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Yến Chi (40 tuổi, trú tại thị trấn Phú Thiện) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra của cơ quan công an, Chi là thợ trang điểm cô dâu tại thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai.

Công an đọc lệnh bắt tạm giam đối tượng Chi (Ảnh: Báo Công Lý).

Công an đọc lệnh bắt tạm giam đối tượng Chi (Ảnh: Báo Công Lý).

Đối tượng Chi đưa ra thông tin gian dối về việc mình có quan hệ quen biết với nhiều người có khả năng xin việc vào các cơ quan Nhà nước.

Tin tưởng, từ tháng 10 đến tháng 12/2017, đã có 18 người trên địa bàn các huyện thuộc tỉnh Gia Lai có nhu cầu xin việc đã đưa cho Chi hơn 1,5 tỉ đồng.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Chi không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt luôn số tiền trên của các bị hại.

Biết mình bị lừa, nhiều nạn nhân đã đến cơ quan Công an tố cáo hành vi lừa đảo của Chi.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hoàng Đăng

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/gia-lai-bat-giam-doi-tuong-lua-dao-chiem-doat-15-ty-dong-tien-xin-viec-d137992.html