Gia Lai: Bắt giam đối tượng mâu thuẫn với mẹ nhưng lại đánh con trọng thương

Được biết, Vinh đã có 3 tiền án, tiền sự về tội cố ý gây thương tích và 1 tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản, chưa được xóa án tích.

Ngày 14/6, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Chư Pưh (Gia Lai) cho biết, đã ra lệnh bắt tạm giam Đoàn Ngọc Vinh (SN 2000, trú xã IaHrú, huyện Chư Pưh) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, ngày 8/5 vừa qua, do có mâu thuẫn với chị Trần Thị Hằng (SN 1974, trú cùng địa phương), nên Vinh nảy sinh ý định đi tìm cháu Đ.V.H. (SN 2006 - con trai chị Hằng) để đánh trả thù chị Hằng.

Đối tượng Đoàn Ngọc Vinh (Ảnh: Cơ quan Công an).

Đối tượng Đoàn Ngọc Vinh (Ảnh: Cơ quan Công an).

Khi Vinh đi đến trước cổng trường THCS Phan Bội Châu, thuộc làng Plei Thông B, xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh thì thấy cháu H. trong quán nước trước cổng trường. Lúc này, Vinh lao vào đánh H. gây thương tích tại thời điểm giám định là 4%.

Được biết, Vinh đã có 3 tiền án, tiền sự về tội cố ý gây thương tích và 1 tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản, chưa được xóa án tích.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hoàng Hà

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/gia-lai-bat-giam-doi-tuong-mau-thuan-voi-me-nhung-lai-danh-con-trong-thuong-d158242.html