Gia Lai: Bị 'khủng bố' bằng chất bẩn, chủ cơ sở nước uống kêu cứu

Tài xế xe ô tô làm thuê cho chủ cơ sở nước uống đóng bình đi bán liên tục bị chặn xe hành hung, còn chủ cơ sở sản xuất bị kẻ lạ đến nhà 'khủng bố' bằng chất bẩn.

Ngày 30/10, ông Nguyễn Thế Hùng – Chủ tịch UBND huyện Ia Pa (Gia Lai) cho biết có tiếp nhận và đã chuyển đơn của anh Phạm Văn Tấn (thôn H’Lil 2, xã Ia Mrơn, huyện Ia Pa, Gia Lai) đến Công an huyện để điều tra, làm rõ hành vi cố ý gây thương tích, phá hoại tài sản và cản trở hoạt động kinh doanh theo như đơn trình bày.

1. Các đối tượng “khủng bố” bằng chất bẩn vương vãi khắp nhà

Theo anh Tấn, vụ việc chỉ xảy ra từ khi gia đình anh mở cơ sở sản xuất nước uống đóng bình nhãn hiệu Hoàng Khang khoảng hơn 2 tháng nay khiến gia đình anh và tài xế xe ô tô hoang mang lo sợ, công việc sản xuất kinh doanh bị đình trệ.

Anh Tấn cho biết, 9h ngày 6/10, khi tài xế và 2 phụ xe đang điều khiển xe ô tô chở nước giao cho người dân tại xã Pờ Tó thì bị một đối tượng lạ mặt chặn xe lại hành hung tài xế vào vùng đầu, mặt bị thương. Tiếp đến, khoảng 11h ngày 10/10, tài xế xe ô tô tên Bình điều khiển xe ô tô giao nước đoạn gần trụ sở UBND xã Chư Răng. Lúc này có bốn thanh niên đi hai xe máy, bịt kín mặt, đeo khẩu trang bất ngờ dừng xe chặn đầu xe ô tô xông vào đấm đá tài xế và hai phụ xe. Sự việc chỉ dừng lại khi Công an xã Chư Răng xuất hiện, bốn thành niên lên xe tẩu thoát.

2. Nhiều vật dụng bị chất bẩn nghi là sơn vây bám

Táo tợn hơn, vào lúc 18h40 ngày 14/10, hai đối tượng lạ mặt, mặc áo trắng điều khiển xe máy đến trước cửa nhà anh Tấn (thôn H’Lil 2, xã Ia Mrơn, huyện Ia Pa, Gia Lai), một đối tượng đứng ngoài, đối tượng còn lại đi thẳng vào nhà, tay cầm theo lon sơn có pha chế xăng tạt khắp tường nhà và ném thẳng về phía vợ con anh Tấn.

Toàn bộ sự việc xảy ra được camera nhà anh Tấn ghi lại.

Quá sợ hãi và lo lắng tính mạng vợ con trong gia đình và anh em tài xế đi làm anh Tấn đã làm đơn cầu cứu và trình báo vụ việc đến các cơ quan chức năng.

Theo anh Tấn, cách đây khoảng một tuần, Công an huyện Ia Pa có mời anh và một đối tượng tên Phong (thôn Đoàn Kết, xã Ia Mrơn, huyện Ia Pa) lên làm việc.

3. Đơn của anh Phạm Văn Tấn được Chủ tịch huyện chuyển đến Công an huyện

Tại cơ quan Công an, Phong khai nhận làm thuê cho một cán bộ tên Ng.H. Th (hiện đang công tác tại Liên đoàn Lao động huyện Ia Pa) và cũng có mở một cơ sở nước uống đóng bình hiệu R.O (địa chỉ thôn Đoàn Kết, xã Ia Mrơn, huyện Ia Pa).

Ông Phong còn khai thêm khi chặn xe chở nước uống hành hung tài xế ngày ( 6/10) và phát hiện là xe chở nước uống của cơ sở sản xuất Hoàng Khang lên Phong đã từ chối làm tiếp thì được ông Th (cán bộ Liên đoàn Lao động huyện Ia Pa) nói kêu người khác. Và cách đó mấy ngày sau xuất hiện bốn đối tượng bịt kín mặt, đeo khẩu trang chặn xe hành hung tài xế, phụ xe; mấy ngày sau lại xuất hiện hai đối tượng đến nhà tạt sơn.

Phạm Hưởng

Nguồn DĐDN: https://enternews.vn/gia-lai-khung-bo-bang-chat-ban-chu-co-so-nuoc-uong-keu-cuu-160428.html