Gia Lai: Bực tức vì bị anh ruột cắn, em trai dùng cuốc bổ 4 nhát vào đầu anh

Bực tức vì bị anh trai đánh và cắn vào tay, Rơ Mah Huỹit đã cầm cuốc bổ liên tiếp 4 nhát vào vùng gáy của anh trai làm nạn nhân ngất tại chỗ.

Ngày 20/4, TAND tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Rơ Mah Huỹit (SN 2001, trú tại làng Bang, xã Ia Chía, huyện Ia Grai, Gia Lai) và tuyên phạt bị cáo 8 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, vào ngày 16/6/2022, anh Rơ Mah Huinh (SN 1998) đòi bố mẹ bán một phần đất để đưa tiền cho mình đi chuộc xe máy đang trả góp. Do trước đó không trả góp đúng hạn nên đại lý xe máy đã thu hồi về cất giữ vì kinh tế gia đình khó khăn, đông con và không có nhiều đất ở nên ba mẹ Huinh không đồng ý.

 Bị cáo Rơ Mah Huỹit tại phiên tòa

Bị cáo Rơ Mah Huỹit tại phiên tòa

Thấy vậy, Rơ Mah Huỹit (em trai ruột) vào khuyên can nhưng Huinh không nghe mà dùng tay đánh em mình. Trong lúc xảy ra mâu thuẫn Huinh đã cắn vào ngón tay em trai gây chảy máu, sau đó được người nhà căn ngăn nên cả hai dừng lại.

Sau đó Huinh bỏ đi chơi đến 20h cùng ngày, Hyũit đi đến sân cỏ nhân tạo trong làng chơi và nằm ngủ tại đó vì giận anh trai mình nên không muốn về nhà,.

Đến khoảng 23h cùng ngày, khi đang nằm ngủ ở sân cỏ nhân tạo trong làng, vết thương ở tay đau nhức, Huỹit nghĩ lại chuyện mình bị anh trai đánh nên đã nãy sinh ý định đánh anh để trả thù.

Sau đó, Huỹit đã cầm cuốc bổ liên tiếp 4 nhát vào vùng gáy của anh trai làm nạn nhân ngất tại chỗ. Ngay sau đó, Huinh được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai điều trị đến ngày 21/6/2022 thì xuất viện. Hậu quả anh Huinh bị tổn hại 8% sức khỏe.

Trần Hiền

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/gia-lai-buc-tuc-vi-bi-anh-ruot-can-em-trai-dung-cuoc-bo-4-nhat-vao-dau-anh-post244542.html