Gia Lai: Chủ động khắc phục thiệt hại do dông, lốc

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai, từ đầu năm 2023 đến ngày 24/4, thiên tai đã gây ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế của tỉnh. Mặc dù thời tiết ở Gia Lai vừa mới chớm đầu mùa mưa, bão, nhưng con số thiệt hại ước tính đã lên đến gần 6 tỷ đồng.

Các lực lượng vũ trang cũng với người dân khắc phục các thiệt hại do mưa giông, lốc gây ra. Ảnh: TTXVN phát

Các lực lượng vũ trang cũng với người dân khắc phục các thiệt hại do mưa giông, lốc gây ra. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, thiên tai đã làm 6 người bị thương; 403 nhà ở bị tốc mái; 597,82 ha cây trồng bị thiệt hại; gãy 11 trụ điện, 1 đèn chiếu sáng, 135m nhà xưởng, sập 75m tường rào; 1 trụ cột cờ bị ngã đổ.

Đặc biệt, chỉ trong 3 ngày qua (từ ngày 21- 24/4), mưa dông, lốc đầu mùa đã gây thiệt hại khoảng 1,3 tỷ đồng. Trong đó, dông, lốc đã làm tốc mái 186 nhà ở; 2 trường mẫu giáo; 1 nhà thi đấu; 3 chuồng trại và 1 lò sấy thuốc lá. Nông nghiệp cũng bị ảnh hưởng nặng nề khi có hơn 2,9 ha lúa bị thiệt hại trên 70%; 1,95 ha cây ăn quả bị thiệt hại từ 30-70%; 2,07 ha hoa màu bị thiệt hại trên 70%; 3 ha cây cao su bị gãy đổ. Ngoài ra, một số công trình tường rào, cửa sắt, đường điện, giao thông… bị hư hại.

Các địa phương bị ảnh hưởng do dông, lốc trong 3 ngày qua chủ yếu ở khu vực Đông và Đông Nam của tỉnh Gia Lai như thị xã Ayun Pa thiệt hại 97 căn nhà, 1 trường mẫu giáo; 1 nhà thi đấu và 3 chuồng trại bị tốc mái cùng 1,9 ha lúa, 0,25 ha cây ăn quả, 2,07 ha hoa màu bị thiệt hại từ 30- 70%. Tại huyện Krông Pa, Phú Thiện, trong 3 ngày qua, mưa gió cũng đã làm 18 căn nhà, 1 lò sấy thuốc lá bị tốc mái, cùng nhiều diện tích lúa, hoa màu bị ngã đổ.

Các lực lượng vũ trang cũng với người dân khắc phục các thiệt hại do mưa giông, lốc gây ra. Ảnh: TTXVN phát

Đặc biệt, đợt dông, lốc xảy ra trong chiều 24/4 tại huyện Chư Prông đã khiến 61 căn nhà; 1 điểm trường học bị tốc mái cùng một số tường nhà dân bị sập; 3 ha cây cao su và 1,3 ha cây ăn quả bị thiệt hại… ước tính thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Theo ông Nguyễn Thanh Bình - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Gia Lai, về công tác khắc phục các hư hỏng về nhà ở, hiện Ủy ban nhân dân các huyện đã chỉ đạo các xã bị thiệt hại vận động nhân dân và lực lượng xung kích chủ động khắc phục. Về cơ sở hạ tầng và thiệt hại khác, các huyện đã chủ động huy động lực lượng dân quân cắt tỉa và thu gom cây xanh đổ ngã, khắc phục kịp thời, cơ bản đảm bảo an toàn cho việc lưu thông, đi lại của nhân dân trong khu vực.

Quang Thái (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/xa-hoi/gia-lai-chu-dong-khac-phuc-thiet-hai-do-dong-loc-20230425154128406.htm