Gia Lai: Điều tra nghi án thiếu nữ 18 tuổi bị bắn tử vong trong phòng trọ

Thượng tá Trần Ngọc Anh, Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ nguyên nhân một vụ án mạng vừa xảy ra trên địa bàn TP Pleiku. Nạn nhân là một cô gái 18 tuổi, thuê trọ tại địa phương để đi làm.

Căn phòng nơi xảy ra vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h ngày 1/4, người dân nghe tiếng nổ lớn tại phòng số 12A, nhà trọ số 131/2 đường Lê Duẩn, tổ 13, phường Phù Đổng (TP Pleiku, Gia Lai) nên chạy đến quan sát.

Tại đây, người dân phát hiện một cô gái nằm bất tỉnh với vết thương trên đầu nên lập tức đưa đến Bệnh viện Hoàng Anh Gia Lai cấp cứu. Dù vậy, do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong lúc 16h cùng ngày.

Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, lực lượng chức năng xác định danh tính cô gái là Bùi Thị Hòa (SN 2000, ngụ tổ dân phố 6, thị trấn Đắk Đoa, Gia Lai). Hòa có bạn trai là Nguyễn Văn Lai (SN 1998, ngụ huyện Đắk Đoa).

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, bước đầu lực lượng chức năng xác định nạn nhân Hòa bị một vết thương xuyên từ bên má phải sang tai bên trái. Nhiều khả năng, vết thương trên thi thể nạn nhân Hòa là do súng bắn.

Theo một số người dân gần hiện trường, thời điểm xảy ra vụ việc, bạn trai của nạn nhân cũng có mặt ở đó và chạy qua các phòng trọ bên cạnh nhờ người đưa Hòa đến bệnh viện. Dù vậy, sau khi Hòa tử vong, lực lượng chức năng vẫn chưa thể liên lạc được với Lai.

Cũng theo lời người dân sinh sống gần hiện trường, Hòa là cô gái xinh đẹp, hòa nhã, làm lễ tân cho một nhà hàng lớn ở TP Pleiku, còn Lai làm việc tại tỉnh Kon Tum, thỉnh thoảng mới về Gia Lai thăm bạn gái. Được biết, Hòa đã sống tại phòng trọ này khoảng 7 tháng.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trần Nhân

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/gia-lai-dieu-tra-nghi-an-thieu-nu-18-tuoi-bi-ban-tu-vong-trong-phong-tro-post258254.info